Hôm nay, Thủ tướng báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Nhân dân

(PLO) - Hôm nay (22/3), trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp cuối cùng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, người đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ… sẽ trình bày báo cáo về nhiệm kỳ công tác của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ… 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Phiên họp sẽ được Truyền hình, phát thanh trực tiếp để Cử tri, Nhân dân cả nước theo dõi.

Mở đầu phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khoá XIII của Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sau phần trình bày của lãnh đảo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chiều cùng ngày, phiên họp sẽ tiếp tục với phần Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cũng sẽ Báo cáo công tác nhiệm kỳ của mình trong phiên họp chiều nay. 

Sau mỗi phần báo cáo của trưởng ngành, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của các ngành tương ứng. 

Vào phiên làm việc ngày mai, các ĐBQH sẽ thảo luận tại tổ về các Báo cáo đã được trình bày trong phiên họp của ngày hôm nay 

Quốc hội cũng sẽ dành toàn phiên làm việc ngày Thứ hai, ngày (28/3) để thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngày Thứ ba, 29/3, các ĐB sẽ thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các phiên thảo luận này cũng được phát thanh truyền hình trực tiếp để Cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Đọc thêm