Hơn 1 tỷ viên ma túy "hoành hành" ở Đông và Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên hợp quốc cho biết số lượng viên nén methamphetamine bị thu giữ ở Đông và Đông Nam Á lần đầu tiên vượt quá một tỷ vào năm ngoái, cho thấy quy mô buôn bán và sản xuất ma túy bất hợp pháp trong khu vực cũng như những thách thức trong việc chống lại loại ma túy này.
Các gói methamphetamine trưng bày tại cuộc họp báo của Văn phòng Chống Ma túy ở Bangkok (Thái Lan) ngày 15/7/2019. Cảnh sát cho biết đã thu giữ gần 459 kg ma túy đá mà họ nghi ngờ từ Myanmar. Ảnh: AP
Các gói methamphetamine trưng bày tại cuộc họp báo của Văn phòng Chống Ma túy ở Bangkok (Thái Lan) ngày 15/7/2019. Cảnh sát cho biết đã thu giữ gần 459 kg ma túy đá mà họ nghi ngờ từ Myanmar. Ảnh: AP

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết trong một báo cáo công bố ngày 30/5 vừa qua cho biết, 1,008 tỷ viên là một phần của kho vận chuyển gần 172 tấn methamphetamine ở mọi dạng trên toàn khu vực và cao gấp bảy lần so với số lượng bị thu giữ 10 năm trước đó.

Ma túy chủ yếu được tiêu thụ ở Đông Nam Á nhưng cũng được xuất khẩu sang New Zealand và Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, và ngày càng tăng sang Nam Á.

Jeremy Douglas, đại diện khu vực Đông Nam Á của cơ quan Liên Hợp Quốc, nói với Associated Press trong một email: “Sản xuất và buôn bán methamphetamine đã tăng trở lại do nguồn cung trở nên siêu tập trung ở sông Mekong (khu vực sông) và đặc biệt là Thái Lan, Lào và Myanmar".

Báo cáo cho biết việc sản xuất gia tăng làm cho thuốc rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, tạo ra rủi ro lớn hơn cho người dân và cộng đồng của họ.

Methamphetamine rất dễ sản xuất và đã thay thế thuốc phiện và các dẫn xuất của nó để trở thành loại ma túy bất hợp pháp thống trị ở Đông Nam Á.

Tiêu hủy ma túy ở ngoại ô thủ đô Yangon (Myanmar) ngày 26/6/2018. Ảnh: AP

Tiêu hủy ma túy ở ngoại ô thủ đô Yangon (Myanmar) ngày 26/6/2018. Ảnh: AP

Khu vực Tam giác vàng, nơi giáp ranh giữa Myanmar, Lào và Thái Lan, trong lịch sử là khu vực sản xuất thuốc phiện chính và có nhiều phòng thí nghiệm chuyển nó thành heroin. Hiện hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy đang diễn ra mạnh ở các khu vực biên giới của Myanmar.

UNODC cho biết, các tổ chức tội phạm có tổ chức có phương tiện để tiếp tục sản xuất nhiều ma túy hơn và bán nó cho một nhóm dân số trẻ đang gia tăng với khả năng chi tiêu tăng lên.

Báo cáo cũng gọi Lào là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi methamphetamine được buôn bán ra khỏi Myanmar. Một trong những vụ buôn bán ma túy lớn nhất châu Á được thực hiện ở Lào vào tháng 10 năm ngoái, với cảnh sát ở đó đã thu giữ hơn 55,6 triệu viên methamphetamine chỉ trong một cuộc đột kích. Truyền thông nhà nước đưa tin họ cũng thu giữ 65 túi tinh thể methamphetamine, còn được gọi là "đá".

Cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại rằng các doanh nghiệp tội phạm đang nhắm vào Campuchia như một nơi sản xuất ma túy. Báo cáo cho biết một phòng thí nghiệm bí mật đã bị phá dỡ ở đó vào năm ngoái là một cơ sở quy mô công nghiệp được thành lập để sản xuất ketamine và các loại ma túy tiềm năng khác.

Ketamine được sử dụng hợp pháp như một loại thuốc gây mê, nhưng việc sử dụng phi y tế và việc sản xuất bí mật là mối quan tâm của cơ quan Liên Hợp Quốc.

Nhiều quốc gia đã cố gắng ngăn chặn việc sản xuất meth bằng cách chặn nguồn cung cấp tiền chất, thường là ephedrine và pseudoephedrine, được biết đến nhiều nhất để sử dụng trong các loại thuốc thông mũi. Nhưng cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết một số nhà sản xuất methamphetamine rõ ràng đã học được cách chế tạo những tiền chất này từ các chất không được kiểm soát để có thể mua bán tự do và hợp pháp.