Hơn 100 người tử vong do nắng nóng gay gắt ở Mexico

(PLVN) - Ngày 29/6, Bộ Y tế Mexico thông báo nước này ghi nhận 1.559 ca nhập viện liên quan đến đợt nắng nóng thứ 3 kéo dài trong giai đoạn nửa cuối tháng 6/2023, trong đó có 112 ca tử vong.
Các nhà chức trách Mexico cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khác có thể ảnh hưởng đến đất nước 127 triệu dân này bắt đầu từ ngày 1/7. Ảnh: Reuters.
Các nhà chức trách Mexico cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khác có thể ảnh hưởng đến đất nước 127 triệu dân này bắt đầu từ ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Giới chức Mexico ghi nhận 8 ca tử vong trong thời gian từ 14/4 đến 31/5, nâng tổng số người tử vong vì nắng nóng trong năm nay lên 112.

Nguyên nhân chính của những ca tử vong này là sốc nhiệt, sau đó là mất nước.

Trong đợt nắng nóng thứ 3 kéo dài từ ngày 11 đến ngày 22/6 vừa qua, nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua như các bang Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León và Tamaulipas, với nhiệt độ dao động từ 40 - 45oC.

Nhà chức trách ở một số địa phương đã phải tạm thời cho các học sinh nghỉ học.

Nhiệt độ tối đa trung bình trong mùa hè ở Mexico dao động từ 30 đến 45 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng tại Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM), một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục xuất hiện ở quốc gia Trung Mỹ này vào đầu tháng 7 tới, với nhiệt độ thậm chí cao hơn 3 đợt nắng nóng vừa qua.

Tháng 5 năm nay, Liên hợp quốc cảnh báo, gần như chắc chắn rằng khoảng thời gian từ 2023 đến năm 2027 sẽ là 5 năm nóng nhất, khi khí nhà kính và hiện tượng El Nino kết hợp với nhau khiến nhiệt độ tăng vọt.