Hơn 100 y bác sĩ đã chết trong cuộc chiến chống Covid-19

(PLVN) - Trong số hơn 100 y bác sĩ toàn thế giới đã chết vì Covid-19, có hơn một nửa là các y bác sĩ của Ý.
Góc tưởng niệm bác sĩ  Lí Văn Lượng, người đầu tiên công bố thông tin về virus viêm phổi cấp, đã chết ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh chụp bên ngoài khuôn viên UCLA (Westwood, California, Mỹ), ngày 15/2/2020. Getty Images.
Góc tưởng niệm bác sĩ Lí Văn Lượng, người đầu tiên công bố thông tin về virus viêm phổi cấp, đã chết ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh chụp bên ngoài khuôn viên UCLA (Westwood, California, Mỹ), ngày 15/2/2020. Getty Images.

Bản tin của tờ Newsweek ngày 4/4 cho biết, trong cuộc chiến chống Covid-19, hơn 100 y bác sĩ trên khắp thế giới đã hy sinh.

Số y bác sĩ đã chết vì COVID-19 (tính đến ngày 4/4): Ý- 66 người;  Trung Quốc – 13;  Anh – 5;  Pháp – 5;  Tây Ban Nha – 5;  Iran – 3;  Hoa Kỳ - 1;  Hy Lạp – 1;  Ba Lan – 1; Pakistan – 1. 

Đến lúc này, Hoa Kỳ đã chứng kiến bác sĩ cấp cứu đầu tiên tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng COVID-19 trong tuần này. 

Một số nhân viên y tế khác đã chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, bao gồm ở Trung Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Iran.

Nói với Newsweek, giám đốc điều hành của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế, Howard Catton, cho hay: "Chúng tôi đã lo lắng trong vài tuần nay về việc có bao nhiêu y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác đã bị nhiễm virus corona. Các y tá trên toàn cầu đang làm việc dưới áp lực cực lớn trong nhiều giờ không nghỉ và không có ngày nghỉ."  

Tỷ lệ nhiễm bệnh của nhân viên y tế ở Ý là 9% và ở Tây Ban Nha là 14%. "Đáng buồn là trong số các y tá ở đó (Ý và Tây Ban Nha), ở Iran và Indonesia, một số đã chết vì tự tử", ông nói thêm.

"Chúng tôi không phủ nhận rằng tỷ lệ nhiễm bệnh có liên quan một phần đến việc thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân. Chúng tôi biết rằng có sự thiếu hụt toàn cầu, nhưng các y tá là tiền tuyến, họ là anh hùng và họ phải được bảo vệ nếu họ tiếp tục công việc cứu người cao quý mà họ đang làm" – ông nói.

Đọc thêm