Hơn 130.000 hộ nông dân ở Hải Dương sản xuất, kinh doanh giỏi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/10, tỉnh Hải Dương đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo trong nhiệm kỳ qua, hội nông dân tỉnh Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội (ảnh cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội (ảnh cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)

Tham dự đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ​và 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 388 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh Hải Dương.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội (ảnh cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Namphát biểu tại Đại hội (ảnh cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)

Đặc biệt Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam; 2 nghị quyết và 2 chương trình hành động của Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và các chủ trương, đề án, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong đó Hội đã hướng dẫn thành lập mới 72 chi HND nghề nghiệp và 199 tổ HND nghề nghiệp với 5.783 hội viên, kết nạp 48.321 hội viên mới (vượt 222%), nâng số hội viên toàn tỉnh lên 388.437 người (đạt 142% so với hộ nông dân) với ở 229 cơ sở Hội, 1.257 chi và 2.568 tổ Hội.

Hằng năm, trung bình có 190.794 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (vượt 8% chỉ tiêu), qua bình xét có 130.651 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký (vượt 36,6% chỉ tiêu).

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X đã đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương HND Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, kết quả mà các cấp Hội, hội viên nông dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Hải Dương khóa X ra mắt Đại hội (ảnh cổng TT ĐT tỉnh Hải Dương)

Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Hải Dương khóa X ra mắt Đại hội

(ảnh cổng TT ĐT tỉnh Hải Dương)

Trong phiên làm việc ngày 16/10, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 29 thành viên vào Ban chấp hành HND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu ông Trịnh Văn Thiện giữ chức Chủ tịch Hội; bầu các ông, bà: Phạm Đức Hội, Phạm Thanh Thuỷ, Đào Xuân Anh tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 7 thành viên vào Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và bầu bà Phạm Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khoá X giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT HND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (ảnh cổng TT ĐT tỉnh Hải Dương)

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

(ảnh cổng TT ĐT tỉnh Hải Dương)

Đọc thêm