Hơn 1.450 tân binh Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

(PLVN) - Sáng 6/2, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với nhiều địa điểm khác tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã trang trọng diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ giao nhận quân.
Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng động viên, dặn dò các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.
Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng động viên, dặn dò các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Với sự quyết tâm và sự vào cuộc của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các khâu, các bước từ công tác đăng ký quản lý độ tuổi; công tác sơ tuyển, khám tuyển đều được thực hiện tốt, tỉ lệ giao đạt 100%.

Trong tổng số 1.452 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng

Trong tổng số 1.452 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng

Năm 2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.452 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đây là những thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế vững bước lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324. 200 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND tại Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trại giam Bình Điền và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương động viên các tân binh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương động viên các tân binh

Năm 2023, chất lượng tuyển quân tại Thừa Thiên Huế có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng tăng từ 6 đảng viên (2022) lên 14 đảng viên (2023), độ tuổi từ 18-21 tuổi chiếm phần lớn với 1.011 thanh niên.

Có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 101 thanh niên dân tộc ít người. 1.002 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, chiếm hơn 76%. Theo yêu cầu, chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại I, II là 75 % trở lên nhưng thực tế là trên 76%, trình độ học vấn cũng tăng rõ rệt và con cán bộ tăng 15%.

Năm 2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.452 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Năm 2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.452 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo 9 huyện, thị xã, thành phố mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng.

Kiểm tra tư trang của các tân binh trước khi lên đường di chuyển về đơn vị

Kiểm tra tư trang của các tân binh trước khi lên đường di chuyển về đơn vị

Buổi lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn. Ngay sau phần nghi lễ, các đồng chí lãnh đạo tham dự đã tặng hoa, động viên, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Tiếp đó các đơn vị đã tiếp nhận quân đã đưa các tân binh lên xe, di chuyển về đơn vị./.

Đọc thêm