Hơn 150 cảnh sát có thể bị truy tố vì liên quan đến cuộc chiến chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tư pháp Philippines cho biết, hơn 150 sĩ quan cảnh sát có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự về các hành động của họ trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, trích dẫn kết quả của một cuộc điều tra sơ bộ.
Thân nhân của các nạn nhân chiến tranh ma túy diễu hành tới Dinh Tổng thống Malacanang ở Manila, Philippines vào ngày 30/6/2021. Ảnh: Reuters
Thân nhân của các nạn nhân chiến tranh ma túy diễu hành tới Dinh Tổng thống Malacanang ở Manila, Philippines vào ngày 30/6/2021. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Philippines đã kiểm tra 52 trường hợp liên quan đến cuộc chiến chống ma túy, trong đó có cái chết của các nghi phạm, như một phần của cuộc đánh giá lần thứ hai về vấn đề này. Lần đánh giá đầu tiên được hoàn thành vào tháng 12/2020.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra, các vụ án tập trung vào hành động của tổng số 154 sĩ quan. Thông tin tình báo do cơ quan nội vụ cảnh sát thu thập cho thấy rằng “các sĩ quan liên quan đến những vụ việc này không chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính, mà bằng chứng hiện có cũng cho thấy họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”, Bộ trưởng Guevarra nói với truyền thông địa phương hôm Chủ nhật.

Các vụ việc bây giờ sẽ được chuyển đến Văn phòng Điều tra Quốc gia (NBI) "để xây dựng vụ án và truy tố nếu có bằng chứng đảm bảo", quan chức này cho biết thêm rằng NBI và cảnh sát đã đồng ý hợp tác về điều tra và sẽ gặp nhau vào ngày 5/10 để thảo luận về các chi tiết.

Sau đó, Bộ Tư pháp sẽ xem xét đến 100 trường hợp khác đang chờ điều tra sơ bộ hoặc đang ở giai đoạn xét xử có liên quan đến "các nhân viên thực thi pháp luật bị buộc tội hoặc cáo buộc vi phạm pháp luật liên quan đến cuộc chiến chống ma túy."

Tổng thống Rodrigo Duterte thề sẽ loại bỏ quốc gia có ma túy bất hợp pháp. Ảnh: Reuters

Tổng thống Rodrigo Duterte thề sẽ loại bỏ quốc gia có ma túy bất hợp pháp. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Guevarra đã dẫn đầu một cuộc điều tra về cuộc chiến ma túy trong một thời gian khá dài. Ông đã hai lần báo cáo với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về tiến độ của cuộc điều tra. Vào tháng 2, ông thừa nhận rằng một nửa hoạt động của cảnh sát được cơ quan của ông xem xét “không tuân theo các quy trình tiêu chuẩn liên quan đến việc phối hợp với các cơ quan khác và xử lý hiện trường vụ án”.

Báo cáo mới nhất được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phê chuẩn một cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc tội ác được thực hiện ở Philippines từ năm 2011 đến 2019 trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. Tòa án viện dẫn những lo ngại đặc biệt về các vụ giết người ngoài tư pháp ở nước này trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2019.

Quyết định này đã khiến Tổng thống nổi giận, người nói rằng chính phủ của ông sẽ không hợp tác với các nhà điều tra quốc tế và thề sẽ "cấm" bất kỳ thành viên ICC nào vào nước này để thu thập thông tin. Ông cho biết ICC không có quyền tài phán đối với Philippines kể từ khi quốc gia này rút khỏi cơ quan quốc tế vào năm 2019. ICC cho biết ICC vẫn có thẩm quyền điều tra các tội phạm bị cáo buộc khi Philippines là thành viên của Quy chế Rome.

Ông Duterte đã phát động cái mà ông gọi là cuộc chiến chống ma túy ngay sau khi đắc cử năm 2016. Ông thề sẽ loại bỏ quốc gia có ma túy bất hợp pháp bằng cách ra lệnh cho cảnh sát giết bất kỳ người nghiện hoặc buôn ma túy nào bị bắt nếu họ cảm thấy họ gây nguy hiểm cho các sĩ quan.

Kể từ năm 2016, ít nhất 6.181 cá nhân đã bị giết bởi các nhân viên thực thi pháp luật trong hơn 200.000 hoạt động chống ma túy, theo dữ liệu do Chính phủ Philippines công bố. Tuy nhiên, ICC tin rằng số người chết thực sự liên quan đến các hoạt động của cảnh sát trong cuộc chiến chống ma túy có thể cao hơn và lên tới từ 12.000 đến 30.000.

Đọc thêm