Hơn 2.000 người người thiệt mạng trong trận động đất tại Morocco

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Morocco, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này hôm 8/9 đã khiến 2.012 người thiệt mạng và ít nhất 2.059 người khác bị thương. Nước này tuyên bố 3 ngày quốc tang.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 6,8 độ, tâm chấn cách thành phố Marrakech khoảng 72km về phía tây nam. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 6,8 độ, tâm chấn cách thành phố Marrakech khoảng 72km về phía tây nam. Ảnh: Reuters.
“Khi tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân và ngôi nhà bắt đầu nghiêng đi, tôi vội vàng đưa các con ra ngoài. Nhưng hàng xóm của tôi thì không thể. Thật không may, không ai còn sống trong gia đình đó. Hai cha con được phát hiện đã chết và họ vẫn đang tìm kiếm hai mẹ con”, bà Mohamed Azaw nói. Ảnh: Reuters.
“Khi tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân và ngôi nhà bắt đầu nghiêng đi, tôi vội vàng đưa các con ra ngoài. Nhưng hàng xóm của tôi thì không thể. Thật không may, không ai còn sống trong gia đình đó. Hai cha con được phát hiện đã chết và họ vẫn đang tìm kiếm hai mẹ con”, bà Mohamed Azaw nói. Ảnh: Reuters.
Gần như tất cả nhà cửa ở khu vực Asni, cách Marrakech khoảng 40 km về phía nam, đều bị hư hại và dân làng ngủ qua đêm ngoài trời. Ảnh: Reuters.
Gần như tất cả nhà cửa ở khu vực Asni, cách Marrakech khoảng 40 km về phía nam, đều bị hư hại và dân làng ngủ qua đêm ngoài trời. Ảnh: Reuters.
Hầu hết các trường hợp tử vong đều sống ở những vùng núi khó tiếp cận. Ảnh: AP.
Hầu hết các trường hợp tử vong đều sống ở những vùng núi khó tiếp cận. Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Morocco tuyên bố 3 ngày quốc tang, trong đó quốc kỳ sẽ được treo rủ trên toàn quốc. Ảnh: AP.
Morocco tuyên bố 3 ngày quốc tang, trong đó quốc kỳ sẽ được treo rủ trên toàn quốc. Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá đây là trận động đất kinh hoàng nhất xuất hiện tại Maroc kể từ năm 1960, khi xảy ra một trận động đất ước tính đã cướp đi tính mạng của 12.000 người. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá đây là trận động đất kinh hoàng nhất xuất hiện tại Maroc kể từ năm 1960, khi xảy ra một trận động đất ước tính đã cướp đi tính mạng của 12.000 người. Ảnh: Reuters.