Hơn 2.000 thanh niên Hưng Yên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/2, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh cho biết: “Tiếp nối các thế hệ cha anh, mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đến nay, trên 2.000 thanh niên trúng tuyển (NVQS) tỉnh Hưng Yên năm 2024 đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ”.
Ban CHQS huyện Tiên Lữ và Hội đồng NVQS xã Lệ Xá đến thăm, động viên hai anh em sinh đôi là Bùi Công Thanh và Bùi Công Thạch cùng làm đơn tình nguyện nhập ngũ (ảnh: Hoàng Bền).
Ban CHQS huyện Tiên Lữ và Hội đồng NVQS xã Lệ Xá đến thăm, động viên hai anh em sinh đôi là Bùi Công Thanh và Bùi Công Thạch cùng làm đơn tình nguyện nhập ngũ (ảnh: Hoàng Bền).

Theo Đại tá Tô Thành Quyết, năm 2024, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tỉnh Hưng Yên tuyển chọn và gọi 2.106 công dân nhập ngũ; trong đó có 1.850 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 256 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, hội đồng NVQS các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Đồng thời, hội đồng NVQS các địa phương đã tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc về sơ yếu lý lịch, chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, tâm tư, nguyện vọng của từng công dân và gia đình. Nhờ đó, các bước trong quy trình tuyển quân cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS tỉnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 đạt khá cao. Trong số các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự có 678 công dân sức khỏe loại 1; tuổi từ 18 – 21 có 1.589 công dân; 1.271 công dân tốt nghiệp THPT; 260 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 120 công dân viết đơn tình nguyện.

Trong số 256 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có 124 công dân sức khỏe loại 1; tuổi từ 18 – 21 có 225 công dân; 225 công dân tốt nghiệp THPT; 29 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Kết quả tuyển quân năm nay cho thấy quyết tâm của tỉnh trong đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp, chất lượng quân giao tiếp tục được giữ vững và nâng lên.

Để hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024, công tác động viên, liên hoan, đưa các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ đều được các địa phương quan tâm tổ chức. Các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp tại các địa phương có thanh niên nhập ngũ đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo trang trọng, an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự TP Hưng Yên, UBND xã Tân Hưng, tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (ảnh: Vi Ngoan).
Ban Chỉ huy Quân sự TP Hưng Yên, UBND xã Tân Hưng, tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (ảnh: Vi Ngoan).

Đồng thời, các địa phương cũng đã tổ chức đón nhận quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương, biểu dương khen ngợi các quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác tại quân ngũ, phối hợp cùng với các đơn vị đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, giúp các quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Chủ tịch UBND TP Hưng Yên Doãn Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố cho biết: “Công tác tuyển quân ở thành phố năm nay thực hiện khá tốt, chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn các năm trước về nhiều tiêu chí như: Trình độ học vấn, sức khỏe, ngành nghề chuyên môn. Đến thời điểm này, mọi khâu trong công tác tuyển quân đã cơ bản hoàn tất”.

Trong không khí đầm ấm, cởi mở, đoàn công tác của Ban CHQS huyện Tiên Lữ và Hội đồng NVQS xã Lệ Xá (Tiên Lữ) đã đến thăm, động viên hai anh em sinh đôi cùng làm đơn tình nguyện nhập ngũ là Bùi Công Thanh và Bùi Công Thạch (sinh 2004, ở xã Lệ Xá). Anh Bùi Công Thạch cho biết: “Tôi rất vui khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đây là cơ hội để tôi được rèn luyện, học tập và trưởng thành hơn. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội”.

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, đúng 8 giờ ngày 25/2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hưng Yên sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Hi vọng, với nhận thức sâu sắc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, niềm tự hào của bản thân đối với quê hương, đối với Tổ quốc, với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, các tân binh sẽ viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, tô thắm thêm truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc.

Đọc thêm