Hơn 8 năm tù cho bà mẹ đánh con đến chết

Tòa án Tối cao Auckland, New Zealand vừa kết án 8 năm 6 tháng tù giam đối với Norefjell Davis vì đã đánh đập đến chết con gái mới 2 tuổi của mình.

Tòa án Tối cao Auckland, New Zealand vừa kết án 8 năm 6 tháng tù giam đối với Norefjell Davis vì đã đánh đập đến chết con gái mới 2 tuổi của mình.

Norefjell Davis. Ảnh Worldpress
Norefjell Davis. Ảnh Worldpress

Theo cáo trạng, ngày 7/8/2009, cô con gái 2 tuổi Jacqui Davis của Norefjell không chịu đi ngủ nên bà mẹ nhẫn tâm đã liên tiếp đấm, đá và đập đầu con gái xuống sàn. Cô bé đáng thương không thở được nhưng Norefjell không đưa con đi bệnh viện ngay, khiến cho cô bé tử vong một ngày sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Jacqui bị gãy xương chậu, 3 xương sườn, bị nội thương nghiêm trọng, bầm tím da và xuất huyết não. 

Ngoài ra, cô bé có dấu hiệu đã từng bị gãy xương đòn, xương cánh tay, xương sườn và các xương một số ngón tay, chân.

Tại phiên tòa hôm 15/7, Norefjell bị buộc tội ngộ sát với mức án 8 năm rưỡi tù giam vì hành vi mất nhân tính của mình.

Bảo An (theo Worldpress)

Đọc thêm