Hơn 80% người Nga dự định đi bỏ phiếu bầu tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại đa số người Nga (90%) nắm được thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở nước này và 83% dự định tham gia bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày là 15, 16 và 17/3.
Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày là 15, 16 và 17/3.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được đưa ra trong kết quả một cuộc thăm dò do Tổ chức thăm dò ý kiến công chúng Nga thực hiện, được công bố ngày 5/3.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 3/3, với sự tham gia của 1.500 người Nga trưởng thành.

“Khi được hỏi khi nào cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra, 90% những người được khảo sát đã trả lời đúng (tăng 3 điểm phần trăm so với thăm dò ngày 25/2). Có tới 83% cho biết họ dự định tham gia bỏ phiếu (giảm 1%)”, Tổ chức thăm dò ý kiến công chúng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo kết quả thăm dò, tổng cộng có 61% cử tri được thăm dò cho biết họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử; 13% có nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu và 10% cho biết họ có khả năng sẽ tham gia cuộc bầu cử.

Trong khi đó, 13% số người được hỏi không có ý định bỏ phiếu, 9% hoàn toàn chắc chắn sẽ không đi bỏ phiếu.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy, có tới 72% những người dự định đi bỏ phiếu sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên tự ứng cử Vladimir Putin (tăng 1%), 2% nghiêng về ủng hộ ông Vladislav Davankov - ứng viên do đảng Nhân dân mới đề cử (không thay đổi).

Cũng theo kết quả thăm dò, 3% những người dự định đi bầu cử cho biết họ định bỏ phiếu cho ông Leonid Slutsky, do Đảng Dân chủ Tự do Nga đề cử (tăng 1%), 2% khác cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Nikolay Kharitonov, do Đảng Cộng sản Liên bang Nga đề cử (giảm 1%).

Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định lịch bầu cử tổng thống Nga vào ngày 17/3/2024. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày là 15, 16 và 17/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài ba ngày đầu tiên ở Nga.

Đọc thêm