Hỗn chiến vì bị nhìn “đểu” khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (11/4), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.
Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, Quyền, Thành (chưa rõ lai lịch) cùng một số thanh niên khác vào quán karaoke nằm trên địa bàn phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để hát.

Lúc ra về, Thành đứng trước cổng quán đợi nhóm bạn thì có một nhóm người đi qua nhìn. Khi Quyền đi ra, Thành nói vừa bị một số thanh niên nhìn "đểu" và chửi nên cả 2 đuổi theo. Lúc 2 nhóm gặp nhau thì xảy ra hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, hai bên dùng hung khí đâm chém nhau khiến nhiều người bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 2 người tử vong do vết thương quá nặng, 3 người khác bị thương nặng, trong đó có Quyền. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy xét.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức có mặt phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời xác minh, truy tìm các thanh niên còn lại liên quan đến vụ việc.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm