Họp báo Khai mạc LHP VN lần thứ 21: Các nhà báo “chưng hửng” trước thông tin của BTC

(PLVN) - Ngay khi cuộc Họp báo Khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 21 vừa bắt đầu, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban tổ chức LHP đã thông báo, BTC còn rất nhiều việc phải làm vì vậy cuộc họp báo sẽ kết thúc sớm vào lúc 16h thay vì 17h như chương trình được thông báo trước đó.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái), Trưởng ban tổ chức LHP tại cuộc họp báo
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái), Trưởng ban tổ chức LHP tại cuộc họp báo

Khoảng 15h00 chiều nay (22/11), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức buổi họp báo khai mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Sau phần khai mạc họp báo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Trưởng ban chỉ đạo LHP là phần giới thiệu công tác tổ chức LHP của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó ban tổ chức liên hoan phim thực hiện.

Phần được các phóng viên, nhà báo chờ đợi nhất là nội dung giới thiệu chương trình Lễ khai mạc và bế mạc của LHP do bà Bảo Lê, đại diện Kênh Vietnam Journeys của Đài tiếng nói Việt Nam thuyết trình.

Tuy nhiên, hầu hết thất vọng với vài hình ảnh sơ lược phối cảnh về sân khấu không có chút ấn tượng nào như tiêu chí của LHP đề ra là “Xây dựng nền công nghiệp Điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập” và cũng không có phần giới thiệu nào về tính đặc sắc của sân khấu của chương trình Lễ khai mạc, bế mạc của LHP như đã từng hứa hẹn,

Bà Bảo Lê, người được Trưởng Ban Tổ chức LHP giới thiệu là đạo diễn Chương trình Lễ khai mạc và bế mạc giải thích rằng, những người làm đạo diễn chương trình muốn bí mật tên tuổi ca sĩ, bí mật những nét mới của lễ khai mạc, bế mạc để tạo bất ngờ.

Ý kiến này đã bị các phóng viên, nhà báo đánh giá là giấu diếm, làm giảm rất nhiều công tác tuyên truyền quảng bá cho LHP.

Tiếp đó, nhiều phóng viên, nhà báo đã tỏ ra bức xúc khi đến phần hỏi - đáp với Ban Tổ chức.

Cụ thể, khi phóng viên báo Tuổi trẻ có đặt câu hỏi với nữ diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh, thành viên BGK phim truyện về suy nghĩ của nữ diễn viên khi chấm phim của các nhà làm phim trẻ cùng thời với chị như Ngô Thanh Vân thì Thứ trưởng Tạ Quang Đông lên tiếng, yêu cầu diễn viên Trương Ngọc Ánh không được trả lời câu hỏi này, chỉ trả lời câu hỏi về cảm nghĩ khi được tham gia Ban Giám khảo.

Không rõ Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã lo ngại điều gì nhưng cách ứng xử này khiến cho nhiều nhà báo, phóng viên tham dự cảm nhận sự thiếu tôn trọngđối với các phóng viên, nhà báo tại cuộc họp báo.

Bên cạnh đó, khi vẫn còn rất nhiều câu hỏi của phóng viên tham gia Họp báo chưa được đáp ứng thì bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban tổ chức LHP đã tuyên bố kết thúc họp báo lúc 16h15 phút, dù chương trình họp báo đã thông báo là đến 17h00 khiến hầu hết các nhà báo “chưng hửng”.

Liên hoan phim Việt Nam là một trong nhiều sự kiện văn hoá trong năm 2019, nhưng đã không được BTC chú trọng quảng bá, giới thiệu.

Đọc thêm