Họp Hội đồng bình chọn 10 sự kiện pháp luật năm 2019

(PLVN) - Hôm nay (16/12), Hội đồng bình chọn 10 sự kiện pháp luật năm 2019  của Báo Pháp luật Việt Nam đã họp để lựa chọn và đánh giá những sự kiện pháp luật tiêu biểu năm 2019. 

Hội đồng bình chọn 10 sự kiện Pháp luật của Báo PLVN do Tổng Biên tập, TS. Đào Văn Hội làm Chủ tịch, gồm các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, nhà báo có uy tín:

Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC. 

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hàm vụ trưởng Báo chí, Ban Tuyên giáo TW. 

Ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. 

Ông Đặng Ngọc Luyến, Nguyên Phó TBT thường trực Báo PLVN 

Đây là lần thứ 7 kể từ năm 2013, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện pháp luật nổi bật của năm.

Việc bình chọn nhằm tổng hợp các sự kiện pháp luật nổi bật, điển hình, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong dư luận xã hội, giúp bạn đọc và xã hội có cái nhìn tổng quát về đời sống pháp luật, xây dựng thể chế cũng như thi hành pháp luật của đất nước trong một năm.

Đây cũng là hoạt động góp phần hình thành dư luận ủng hộ, tôn vinh những sự kiện pháp luật tích cực, hình thành thái độ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Việc bình chọn cũng góp phần tỏ thái độ phê phán, lên án những sự kiện pháp luật tiêu cực, chung tay đẩy lùi cái xấu, cái ác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các loại tội phạm và vi phạm khác trong xã hội. 

Bên cạnh đó, khẳng định những bài học, kinh nghiệm, tấm gương từ các sự kiện pháp luật để cổ vũ hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đề cao những tấm gương sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Về tiêu chí, Hội đồng bình chọn ưu tiên các sự kiện liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, ban hành, áp dụng và thi hành pháp luật  nổi bật, điển hình của năm, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức, ý thức, tình cảm, thái độ của dư luận nhân dân đối với Hiến pháp và pháp luật, đưa đến những thay đổi, chuyển biến lớn trong việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế cũng như thi hành luật pháp.

Dự kiến, 10 sự kiện pháp luật tiêu biểu năm 2019 sẽ được công bố trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam vào đúng ngày 31/12/2019.

Đọc thêm