Hợp sức xây dựng du lịch Kiên Giang phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 21/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang trao giấy khen cho các thành viên Hiệp hội.
Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang trao giấy khen cho các thành viên Hiệp hội.

Năm 2024, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang chú trọng triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển và xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua các buổi hội thảo, sự kiện, hội chợ du lịch, hội chợ xúc tiến thương mại. Đồng thời, tập trung vào các chương trình đối thoại với lãnh đạo các cấp liên quan đến du lịch, kết nối chính quyền địa phương tổ chức các chương trình thiện nguyện, liên kết thị trường tiềm năng thông qua việc tổ chức Fram tour, Framtrip, hội thảo…

“Chúng tôi tập trung xây dựng Kiên Giang trở thành nơi đáng đến, nơi có đầy đủ các tiêu chí “Độc đáo - hấp dẫn - an toàn - văn minh”; nơi người dân luôn thân thiện, hiếu khách, chính quyền hỗ trợ du khách nhanh chóng, kịp thời để khách du lịch gần xa “Đến thì vui, về thì nhớ”, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang nói.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang hy vọng năm 2024, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tại các địa bàn trọng điểm về du lịch của tỉnh để thành lập các chi hội trực thuộc Hiệp hội du lịch tỉnh nhằm tăng cường sức mạnh của Hiệp hội.

“Các doanh nghiệp du lịch tham gia Hiệp hội cần quan tâm góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung, vì lợi ích chung, góp phần vào phát triển du lịch của tỉnh… Mặt khác, Sở đồng hành và tăng cường phối hợp, hỗ trợ Hiệp hội Du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hiệp hội hoạt động với vai trò là cầu nối gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong hoạt động du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến trong và ngoài nước, phát triển du lịch bền vững”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang nhấn mạnh.

Đọc thêm