Hợp tác để phổ biến kiến thức phẫu thuật thẩm mỹ rộng hơn

(PLVN) - Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP Hồ Chí Minh (HSAPS) đã ký kết ghi nhớ về việc hợp tác chuyên môn với Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh (Hội TTT).
Ký kết ghi nhớ về việc hợp tác giữa Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh với Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Bảo Photo
Ký kết ghi nhớ về việc hợp tác giữa Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh với Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Bảo Photo

Hợp tác chuyên môn giữa HSAPS với Hội TTT sẽ được hiện thực hóa qua một trong các hình thức là hội thảo, hội nghị khoa học có tính chất chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

PGS. TS. BS Lê Hành, Chủ tịch HSAPS cho biết HSAPS luôn đề cao nhiệm vụ đào tạo. Hiện nay Hội mở rộng đào tạo ra đến các BS chuyên ngành gần với phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ như răng hàm mặt, da liễu, sản khoa…

Hội TTT có đến 5.000 hội viên với nhiều chuyên ngành khác nhau. Bác sĩ là hội viên của Hội TTT sẽ được trang bị thêm kiến thức chuyên sâu và tiên tiến nhất về lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì bệnh nhân sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. 

Đồng quan điểm với Chủ tịch HSAPS, Bs. Nguyễn Duy Long, Phó Chủ tịch Hội TTT lấy ví dụ: Bác sĩ Hội viên có chuyên môn là răng hàm mặt. Trong quá trình phẫu thuật, nếu có thêm kiến thức chuyên môn về tạo hình thẩm mỹ thì kết quả phẫu thuật răng, hàm và/hoặc mặt của bệnh nhân cũng tốt và đẹp hơn. Tương tự với BS nha khoa, sản khoa, da liễu…

Ngược lại, phía Hội TTT cũng sẽ hỗ trợ cho HSAPS những nội dung vốn là thế mạnh của mình. TS. BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội TTT lấy ví dụ về cấp cứu: Bs Nguyễn Duy Long, Phó Chủ tịch Hội TTT đồng thời cũng là giám đốc Trung tâm cấp cứu 115. Các thầy thuốc trẻ của Trung tâm cấp cứu 115 có thể trang bị kiến thức, quy trình hiện đại về cấp cứu cho các Phòng khám thẩm mỹ của HSAPS.

TS. BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội TTT: Hội TTT sẽ hỗ trợ cho HSAPS những nội dung vốn là thế mạnh của mình. Ảnh: Bảo Photo
TS. BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội TTT: Hội TTT sẽ hỗ trợ cho HSAPS những nội dung vốn là thế mạnh của mình. Ảnh: Bảo Photo 

Chủ tịch Hội TTT cũng cho biết, hiện nay Ban chấp hành của hội có đến 29 thành viên, và đều là cán bộ lãnh đạo của những cơ sở y tế có uy tín tại TP Hồ Chí Minh nên việc triển khai kết quả hợp tác này sẽ sâu rộng hơn.

Ngoài ra, như đã đưa tin, Hội Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình Việt Nam sẽ mở rộng sự quan tâm đến cả lĩnh vực spa. Trước tình hình gần đây, xảy ra khá nhiều trường hợp tai biến y khoa do làm đẹp tại các cơ sở spa, HSAPS không thể đứng ngoài cuộc. Sự hợp tác này là một phần của chương trình hành động thể hiện sự quan tâm đó.

Trong 5.000 hội viên của Hội TTT có những bác sĩ đang làm việc trong các spa. PGS. TS. BS Lê Hành, Chủ tịch HSAPS cho biết khi những bác sĩ đang làm việc trong spa này được chia sẻ kiến thức chuyên môn sâu về tạo hình thẩm mỹ thì, trong một chừng mực nào đó, cũng sẽ có trình độ tay nghề cao hơn và nhờ vậy mà góp phần giảm thiểu số lượng tai biến y khoa do spa thực hiện bất hợp pháp gây ra như hiện nay.

PGS. TS. BS Phạm Trình Quốc Khanh, trưởng Khoa bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh Viện Trưng Vương: việc giúp công chúng tiếp cận được với các thông tin chuẩn về tạo hình thẩm mỹ là rất cần thiết. Ảnh: Bảo Photo
PGS. TS. BS Phạm Trình Quốc Khanh, trưởng Khoa bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh Viện Trưng Vương: việc giúp công chúng tiếp cận được với các thông tin chuẩn về tạo hình thẩm mỹ là rất cần thiết. Ảnh: Bảo Photo 

Đồng quan điểm với Chủ tịch HSAPS, PGS. TS. BS Phạm Trình Quốc Khanh, Trưởng Khoa bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh Viện Trưng Vương, một trong những đơn vị là tuyến cuối xử lý tai biến y khoa do các spa gây ra gần đây khẳng định việc giúp công chúng tiếp cận được với các thông tin chuẩn về tạo hình thẩm mỹ là rất cần thiết. 

Bác sĩ thẩm mỹ Trần Thiện Tư, Phó Chủ tịch HSAPS cho biết ông rất vui mừng về sự hợp tác này. Theo ông, đây là sự chuẩn bị vững chắc cho tương lai, không chỉ cho chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mà còn là cho ngành Y nói chung tại TP Hồ Chí Minh.

BS Tư đánh giá cao sự nhiệt huyết và nhạy bén của các thầy thuốc trẻ khi họ can đảm xông pha vào những lĩnh vực chuyên môn rất khó. Ông tin rằng tương lai ngành Y sẽ được kế thừa và phát triển bền vững, đủ sức có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế.

Bác sĩ thẩm mỹ Trần Thiện Tư, Phó Chủ tịch HSAPS: Tôi tin rằng tương lai ngành Y sẽ được kế thừa và phát triển bền vững, đủ sức có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế. Ảnh: Bảo Photo
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Thiện Tư, Phó Chủ tịch HSAPS: Tôi tin rằng tương lai ngành Y sẽ được kế thừa và phát triển bền vững, đủ sức có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế. Ảnh: Bảo Photo 

Ngay sau buổi lễ ký kết ghi nhớ về việc hợp tác chuyên môn, HSAPS và Hội TTT kết hợp với bệnh viện Quận 2 đồng tổ chức “Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế và Đào Tạo CME Ngành Tạo Hình Thẩm Mỹ 2019” vào ngày 09-10/11/2019 với chuyên đề "Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Vùng Mặt, Mũi & Thẩm Mỹ Nội Khoa".

Hội nghị có những diễn giả là những chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam và thế giới về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng mặt, mũi & thẩm mỹ nội khoa. Chương trình khoa học của hội nghị được đánh giá là chuyên sâu, toàn diện, và đẳng cấp quốc tế.

Đọc thêm