Hợp tác, giao lưu thương mại giữa TP Phú Quốc và Quận Yeonsu - Gu (Hàn Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/5, Đoàn công tác Quận Yeonsu - Gu (tỉnh Incheon, Hàn Quốc) do Ông Lee Jae-Ho, Thị trưởng Quận Yeonsu - Gu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để trao đổi với Lãnh đạo TP Phú Quốc về việc hợp tác, giao lưu thương mại giữa hai thành phố trong nhiều lĩnh vực.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Quang Hưng - Phó bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc; ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại; ông Đoàn Văn Tiến - Phó chủ tich UBND TP Phú Quốc; ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và các cơ sở lưu trú cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Vui mừng tiếp và làm việc với đoàn, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin nhanh về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ du lịch TP Phú Quốc.

Theo Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Phú Quốc có vị thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội nên Chính phủ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương đã định hướng xây dựng và phát triển Phú Quốc đến năm 2030 trở thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt, với vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp của quốc gia và quốc tế; là khu trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội địa và hàng không quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Theo quy hoạch tổng thể, Phú Quốc sẽ có tổng số 13 khu du lịch lớn cùng nhiều khu du lịch nhỏ, các sân Golf, trường đua, các điểm vui chơi, giải trí… Phú Quốc hiện thu hút hơn 300 dự án của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 17 tỷ đô la. Phú Quốc có hơn 30.000 phòng khách sạn, trong đó có khoảng 17, 18 ngàn phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao và 5 sao cộng trở lên. Trung bình một năm Phú Quốc đón từ 2,5 đến 3 triệu lượt khách, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Ông Lee Jae-Ho, Thị trưởng Quận Yeonsu – Gu, tỉnh Incheon phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lee Jae-Ho, Thị trưởng Quận Yeonsu – Gu, tỉnh Incheon phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc ông Lee Jae-Ho, Thị trưởng Quận Yeonsu – Gu, tỉnh Incheon cho biết, qua thời gian tham quan, tìm hiểu môi trường kinh doanh tại TP Phú Quốc và trao đổi với Lãnh đạo TP Phú Quốc, Đoàn công tác Quận Yeonsu – Gu và các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận thấy TP Phú Quốc là môi trường đầu tư hấp dẫn, là thị trường có nhiều cơ hội, có chính sách phát triển tốt cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước Việt Nam. Từ đó, Thị trưởng Quận Yeonsu – Gu mong muốn đẩy mạnh sự giao lưu, gắn kết, trao đổi với Lãnh đạo TP Phú Quốc nhằm thu hút đầu tư, tạo những điểm nhấn trong khai thác, phát huy hết những tiềm năng đầu tư thương mại có thể đem lại từ phía Hàn Quốc đến với TP Phú Quốc.

Quận Yeonsu – Gu gắn kết, kết nghĩa với TP Phú Quốc với mục tiêu giao lưu, đẩy mạnh sự phát triển về một số lĩnh vực như: Giáo dục, Kinh tế, du lịch, phát triển các khu sinh thái, nghỉ dưỡng, các hạng mục đầu tư khác…, nhằm tạo cơ hội đẩy mạnh giao thương giữa hai Quận Yeonsu – Gu và TP Phú Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phía lãnh đạo TP Phú Quốc cũng mong muốn tăng thêm nhiều cơ hội hợp tác, hội nhập quốc tế và tạo điều kiện đẩy mạnh sự giao lưu, gắn kết, thu hút đầu tư, tạo điểm nhấn trong khai thác, phát huy tiềm năng kết nối thương mại với Quận Yeonsu – Gu. Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị song phương và sự phát triển chung giữa hai địa phương trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, hoạt động thanh thiếu niên, phát triển các khu sinh thái nghỉ dưỡng…, hai thành phố có cơ hội đẩy mạnh giao lưu thương mại.

Dịp này, lãnh đạo hai bên đã tiến hành kí kết ý định thư về giao lưu hợp tác hữu nghị (MOU).

Đọc thêm