Hợp tác thương mại giữa EAEU và Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 10 năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực, quan hệ song phương đã vượt ra khỏi khuôn khổ thương mại truyền thống. Từ xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác giữa hai bên đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, logistics và phát triển bền vững.

Ngày 29/5, Đại sứ quán Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam tổ chức họp báo nhân dịp 10 năm ngày ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU (29/5/2015 - 29/5/2025).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, hợp tác kinh tế song phương trong 10 năm qua đạt nhiều kết quả rõ rệt, bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt quốc tế. Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, là thỏa thuận đầu tiên mà EAEU ký với một quốc gia ngoài khối, qua đó tạo nền móng vững chắc để thúc đẩy quan hệ thương mại trong suốt thập kỷ qua.

"Tôi xin nhấn mạnh rằng, văn bản này đã trở thành hiệp định đầu tiên loại này được ký kết bởi EAEU và một quốc gia nước ngoài và là minh chứng rõ nét cho tính chất tin cậy trong sự phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên EAEU và Việt Nam", Đại sứ Bezdetko nói.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: Thanh Tuấn.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: Thanh Tuấn.

Hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và EAEU tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư, giao thông vận tải và logistics, môi trường, nghiên cứu cơ chế tối ưu trong thanh toán tương hỗ.

Chúng tôi tin tưởng, EAEU có thể trở thành một hướng đi có triển vọng để tiến hành kinh doanh. Hiệp định Thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam đã trở thành nền tảng vững chắc cho việc làm sâu rộng thêm sự hợp tác đa dạng giữa chúng ta trong giai đoạn hiện nay”, Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Họp báo kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Tuấn.

Họp báo kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Tuấn.

Cũng tại họp báo, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh thông tin, mô hình hợp tác EAEU và Việt Nam là một trong những cơ chế quan trọng trong hợp tác song phương. Gần đây, Kazakhstan và Belarus cũng đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam.

Theo Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, Việt Nam là đối tác chiến lược của Belarus, là cánh cửa vào Đông Nam Á của quốc gia Đông Âu này. Năm 2023 đã đánh dấu mức kỷ lục trong kim ngạch thương mại giữa hai nước. Nhờ các thỏa thuận song phương, hàng loạt sản phẩm sữa, bánh kẹo và đồ uống có cồn của Belarus đã được phép thâm nhập thị trường Việt Nam. Ngược lại, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, trái cây, cá và linh kiện điện tử cũng ngày càng hiện diện nhiều hơn tại Belarus.

“Hiệp định Thương mại Tự do giữa EAEU và Việt Nam là một cuộc đối thoại dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Chúng tôi không nói đến sự ganh đua, mà là sự về hỗ trợ lẫn nhau và hướng tới lợi ích lâu dài”, Đại sứ Belarus khẳng định.

Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan cũng nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Armenia tại Đông Nam Á. Theo Đại sứ, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Armenia vẫn còn nhiều tiềm năng. Với sáng kiến thiết lập "Giao lộ hòa bình", Armenia sẵn sàng trở thành cầu nối cho Việt Nam tới EAEU và thị trường lân cận. Theo ông, với Armenia, Việt Nam có thể đóng vai trò là cửa ngõ để gia tăng quan hệ với ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nắm rõ cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư tại EAEU, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tham gia hoạt động triển lãm của nhau.

Theo số liệu từ Ủy ban Kinh tế Á-Âu, kim ngạch thương mại với Armenia tăng 61 lần, với Belarus tăng 34%, với Kazakhstan tăng 4,2 lần, với Kyrgyzstan tăng 14,5 lần và với Nga tăng 1,3 lần.

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, trong năm 2024 kim ngạch thương mại song phương với Nga đã gia tăng hơn 1/4 và đạt 4,6 tỷ USD (trong đó xuất khẩu của Nga là 2,3 tỷ USD (+19%), nhập khẩu là 2,3 tỷ USD (+34,5%).

Thông tin từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính Việt Nam, trong quý I năm 2025, khối lượng thương mại Nga - Việt đã vượt 1,1 tỷ USD (xuất khẩu của Nga đạt 556,9 triệu USD, nhập khẩu là 545,4 triệu USD).

Đọc thêm