“Hot girl” kinh doanh Spa buôn hồng phiến với khối lượng khủng

(PLVN) - Trước khi bị công an bắt giữ vì liên quan đến hành vi mua bán 12.000 viên ma túy hồng phiến, Ngô Thị Trang được biết đến là “hot girl” hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thẩm mỹ.
Đối tượng Ngô Thị Trang cùng tang vật.
Đối tượng Ngô Thị Trang cùng tang vật.

Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án về ma túy, bắt giữ Ngô Thị Trang (SN 1995), trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cùng tang vật là ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, ma túy và Môi trường công an huyện Diễn Châu phát hiện từ sau Tết Nguyên Đán nổi lên một đối tượng nữ giới chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện này. 

Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát báo cáo về việc tại địa bàn nổi lên đối tượng Ngô Thị Trang có nhiều bất minh về tài chính. Trang được biết đến là một “hot girl” hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực Spa, nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc. 

Từ các thông tin trên, một chuyên án về ma túy đã được công an thành lập để bắt giữ đối tượng. Ngày 15/3, nhận định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. 

19h30 cùng ngày, tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu ban chuyên án đã bắt quả tang Ngô Thị Trang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên hồng phiến. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Trang, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10.000 viên ma túy hồng phiến. Như vậy, tổng khối lượng ma túy mà đối tượng Ngô Thị Trang mua bán là 12.000 viên hồng phiến, tương đương khoảng 1.200 gam.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngô Thị Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm