HSBC Việt Nam được FinanceAsia bình chọn ‘Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam’

(PLVN) - Ngân hàng HSBC Việt Nam được FinanceAsia khen ngợi vì đã tận dụng mạng lưới quốc tế để thúc đẩy các hành lang thương mại và ghi danh Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. 
Đại diện HSBC nhận giải thưởng
Đại diện HSBC nhận giải thưởng
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) đã giữ vững vị thế của mình khi đạt giải thưởng ‘Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam’ do FinanceAsia trao tặng.

HSBC Việt Nam đã đạt danh hiệu này lần thứ 13 trong vòng 14 năm nhờ vào kết quả tài chính rất tốt, các hoạt động thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh doanh và những nỗ lực không ngừng đóng góp vào quá trình số hóa dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam.

Năm 2018, HSBC Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt và kết thúc năm với con số tăng trưởng ấn tượng đạt 39% so với năm ngoái, trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 23% nhờ vào hoạt động cho vay và tiền gửi tăng mạnh. Tổng tài sản của ngân hàng tăng khoảng 13% so với năm trước, trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 12,5%. Thu nhập lãi thuần, thua nhập từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ các hoạt động khác tăng lần lượt tăng 27%, 17% và 15% so với năm trước.

HSBC Việt Nam gặt hái được những thành quả trên trong khi vẫn duy trì nguồn vốn mạnh và chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã cải thiện tám điểm phần trăm ở mức 0,44% nhờ vào rủi ro tín dụng được quản lý hiệu quả và điều kiện thị trường được cải thiện. Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng vẫn không thay đổi ở mức 14%, vượt xa mức tối thiểu 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

“Chúng tôi thật sự tự hào khi một lần nữa được trao tặng giải thưởng ‘Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam’ của một trong những đơn vị giải thưởng uy tín nhất châu Á. Như đã cam kết thời điểm này năm ngoái, chúng tôi luôn nỗ lực làm việc để nâng cao hơn nữa các dịch vụ ngân hàng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế phát triển bằng nhiều cách…”, ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam chia sẻ.

Các chuyên gia của FinanceAsia đã đánh giá cao khả năng của ngân hàng HSBC Việt Nam trong việc sắp xếp các giao dịch mang tính bước ngoặt với một số doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam. Một trong những thương vụ được chú ý nhiều nhất trong năm 2018 là việc hỗ trợ cho tập đoàn Vingroup phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô thông qua việc công ty con VinFast sản xuất chiếc xe hơi đầu tiên tại Việt Nam.

Ngoài ra, FinanceAsia cũng đã nhấn mạnh nỗ lực của HSBC Việt Nam khi thường xuyên quảng bá Việt Nam tới các nhà đầu tư nước ngoài, như trong năm 2018 ngân hàng đã thực hiện 12 chuyến công tác và giới thiệu Việt Nam cho các nước châu Á nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các cơ hội kinh doanh tại các thị trường khác. Trong một số trường hợp, ngân hàng trở thành đầu mối liên lạc đầu tiên cho nhiều doanh nghiệp FDI cũng như là đối tác cho nhiều doanh nghiệp trong nước muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài.

Bổ sung thêm vào danh sách các giải thưởng đạt được trong năm nay, HSBC Việt Nam cũng được tạp chí Asian Banking & Finance vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ Quốc tế tốt nhất Việt Nam năm 2019. Đây một một tạp chí uy tín chuyên trao tặng cho các ngân hàng luôn tiên phong trong việc xây dựng các dự án có tính chất đổi mới và những hoạt động vượt bậc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại châu Á. Năm ngoái, ngân hàng cũng nhận được hai 'Cờ thi đua' từ Chính phủ Việt Nam và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích và đóng góp cho ngành ngân hàng của đất nước năm 2017.

Đọc thêm