Huế : Vỡ nợ, một chủ hụi nhảy lầu tự tử

(PLO) - Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/2, nhiều người dân khu chung cư Phú Hậu (phường Phú Hậu, TP.Huế)  đi tập thể dục thì phát hiện một xác chết trước tiền sảnh khu chung cư nên điện báo cho cơ quan công an.
Hiện trường nơi bà Thuận nhày lầu tự tử
Hiện trường nơi bà Thuận nhày lầu tự tử

Nạn nhận được xác định là bà Thái Thị Thuận (SN 1970, trú Lô D13, TỔ 14, Khu vực 3, phường Phú Hậu, TP.Huế).

Tiến hành khám nghiệm tử thi cơ quan công an đã xác định bà Thuận đã chết trước đó khoảng 3 giờ do bị gãy xương sườn, một số cơ quan nội tạng bị bầm, dập do tác động của trọng lực nặng khi nhảy từ lầu 2 xuống đất.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP.Huế cho biết: Bà Thuận làm chủ hụi từ năm 2009 đến nay. Các “con hụi” của bà Thuận chủ yếu là dân vạn đò trên sông Hương trước đây lên sống tại chung cư Phú Hậu làm nghề lặn cát sạn, đúc bờ lô và làm bốc vác thuê tại chợ Đông Ba. Người góp nhiều nhất là 38 triệu và thấp nhất là 1 triệu.

Bước đầu có tổng cộng 41 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo có góp hụi cho bà  Thuận với số tiền 540 triệu đồng.

Ông Sáu cũng cho biết thêm, chiều 9/12, nhiều người dân góp hụi cho bà Thuận đã đưa bà Thuận đến công an phường Phú Hậu tố cáo hành vi giựt hụi của bà Thuận. Tại đây, công an phường đã động viên bà con bình tỉnh để xử lý, sau đó bà Thuận được gia đình viết giấy bảo lãnh đưa về. Đồng thời cơ quan công an cũng viết giấy triệu tập bà Thuận giờ 8 sáng nay, 9/12 đến cơ quan công an để lấy lời khai  thì xảy ra sự việc trên

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó 10 ngày bà Thuận có biểu hiện khủng hoảng tinh thần đòi mua thuốc ngủ về uống để tự tử nhưng được gia đình khuyên can.

Hiện thi thể bà Thuận đã được gia đình đưa về gia đình lo mai táng.

Đọc thêm