Hưng Yên: Bắt băng nhóm “làm tiền” các chủ máy gặt lúa

(PLO) -Công an huyện Kim Động, (tỉnh Hưng Yên) vừa tiến hành khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi hành hung, thu tiền bảo kê của các chủ máy gặt tại thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động.
 
Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng
Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng

Hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích gồm Hoàng Văn Hải (SN 1984, ngụ thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động), Vũ Thành Nam (SN 1990, ngụ tập thể May 2, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Thành Nam về tội “Cố ý gây thương tích”. Nam là đối tượng được cơ quan điều tra xác định đã hành hung người đàn ông ngụ thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động do ông này không chịu nộp tiền bảo kê cho chúng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 26/9, nạn nhân trên đang điều hành máy gặt lúa trên cánh đồng thị trấn Lương Bằng thì có một nhóm thanh niên, trong đó có Nam đến đe dọa yêu cầu ông đưa máy gặt lên khỏi cách đồng và nộp tiền cho bọn chúng nhưng bị từ chối. Nhóm thanh niên này đã đánh đập, hành hung gây thương tích đối với nạn nhân.

Sau đó, chiều ngày 6/10, tổ công tác Công an huyện Kim Động phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Hải đang có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” khi đòi số tiền 2 triệu đồng bảo kê của một phụ nữ (SN 1976, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Theo thông tin ban đầu, khi chị đưa máy gặt đến cánh đồng để gặt thuê cho các hộ nông dân thì bị Hải đe doạ không cho đưa máy gặt xuống cánh đồng, buộc chị phải nộp cho Hải 2 triệu đồng. Trong lúc giao nhận tiền, Hải đã bị Công an huyện Kim Động phát hiện và bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm