Hungary 'dọa' ngăn viện trợ của EU cho Ukraine

(PLVN) - Hungary sẽ chặn thêm viện trợ của EU cho Ukraine nếu Kiev không hạch toán số tiền họ đã nhận được từ Brussels kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, đài RT dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Hungary nhấn mạnh.
Ông Gergely Gulyas, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary.
Ông Gergely Gulyas, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary.

Cụ thể, theo RT, phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 28/9, ông Gergely Gulyas, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết, Budapest không phản đối việc từng nước EU hỗ trợ cho Kiev.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary cũng cho hay, cần phải có sự nhất trí liên quan đến bất kỳ thay đổi nào đối với ngân sách EU, tuy nhiên, ngân sách này hiện đang “được cân nhắc sửa đổi”.

Ông Gulyas nhấn mạnh, Hungayr sẽ đảm bảo rằng Ukraine “sẽ không nhận được một xu viện trợ mới” nếu nước này không thể hạch toán được số tiền mà EU đã cấp.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã yêu cầu tăng 66 tỷ euro (69,9 tỷ USD) cho ngân sách dài hạn của EU, bao gồm 17 tỷ euro (khoảng 18 tỷ USD) để cung cấp các khoản tài trợ cho Ukraine.

Theo dữ liệu của EU, kể từ tháng 2/2022, khối này và các thành viên riêng lẻ đã cung cấp cho Kiev hơn 88 tỷ USD hỗ trợ tài chính, quân sự, nhân đạo và người tị nạn.