Hungary lên tiếng về thay đổi hợp đồng khí đốt với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Hungary không loại trừ khả năng sẽ phải thay đổi các hợp đồng mua khí đốt của Nga trong dài hạn do khả năng áp dụng mức giá trần đối với khí đốt ở Liên minh châu Âu.
Bộ trưởng Ngoại giao và quan hệ kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto.
Bộ trưởng Ngoại giao và quan hệ kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao và quan hệ kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto công bố tại một cuộc họp với các nhà báo ngày 13/12.

Trong phát biểu, ông Szijjarto cho biết thêm rằng, một ngày trước đó, ông đã thảo luận qua điện thoại với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak về khả năng nêu trên.

Phó Thủ tướng Nga xác nhận rằng, nếu cần phải thay đổi các hợp đồng mua khí đốt dài hạn giữa Hungary và Nga do giá khí đốt trần, hai bên có khả năng thực hiện điều đó.

Cũng tại cuộc họp, ông Szijjarto cho biết, các bộ trưởng năng lượng của các nước EU trong ngày 13/12 đã không đạt được thỏa thuận về giá khí đốt tối đa sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận vào ngày 19/12 tới.

Vào tháng 9/2021, Hungary đã ký hai hợp đồng dài hạn với Gazprom về việc cung cấp tổng cộng 4,5 tỷ m3 nhiên liệu mỗi năm thông qua các đường ống dẫn qua Serbia và Áo.

Thỏa thuận được thiết lập trong 15 năm và có thể được xem xét lại 10 năm sau khi thực hiện.