Hữu ích của việc sử dụng trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp

(PLO) - Sáng 20/7/2016, tại khách sạn Sofitel (Hà Nội), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) và Trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế Seoul (SIDRC) tổ chức hội thảo về trọng tài thương mại quốc tế. 
Hữu ích của việc sử dụng trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ những doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các công ty, văn phòng luật sư lớn cùng các cơ quan truyền thông. Nội dung xoay quanh sự phát triển và thực tiễn áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại trên thế giới, trong khu vực cũng như ở hai nước.  

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo là ông Vũ Ánh Dương (Tổng thư ký VIAC) và ông Ji Ho Kim (Giám đốc điều hành KCAB). 

Ông Vũ Ánh Dương (Tổng thư ký VIAC) phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Vũ Ánh Dương (Tổng thư ký VIAC) phát biểu khai mạc hội nghị

Trong phiên đầu tiên, ông Phan Trọng Đạt (Phó tổng thư ký VIAC) và ông Young Seok Lee (Tổng thư ký SIDRC) trình bày về tổng quan thực tiễn của trọng tài thương mại tại Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh đến sự phát triển và phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại VIAC nói riêng và tại Việt Nam nói chung,

Ông Young Seok Lee (Tổng thư ký SIDRC) phát biểu về tổng quan thực tiễn trọng tài thương mại tại Việt Nam và Hàn Quốc.
Ông Young Seok Lee (Tổng thư ký SIDRC) phát biểu về tổng quan thực tiễn trọng tài thương mại tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Phiên thứ 2, ông Kay-Jannes Wegner (Công ty luật Kim & Chang) và ông Đặng Xuân Hợp (Luật sư thành viên công ty luật Allens & Linklaters, trọng tài viên VIAC) tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan đến thực tiễn trong việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Tại phiên thứ ba, ông Byoung Pil Kim (công ty luật Kim & Lee) và ông Phan Mạnh Dũng (Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,trọng tài viên VIAC) trình bày về vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư, các cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại đầu tư cũng như có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đã mang đến nhiều thông tin hữu ích chuyên sâu và có tính ứng dụng cao.

Sau khi kết thúc tại Hà Nội, Hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức tại thành phố Hồ Chí minh vào ngày 21/07/2016.

VIAC – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam :

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam được thành lập vào ngày 28/04/1993 theo Quyết định số 204/ttg của Thủ tướng Chính phủ.

VIAC là tổ chức độc lập, với tôn chỉ thân thiện, minh bạch và hiệu quả. Trải qua trên 50 năm hoạt động, VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mai từ hơn 60 quốc gia trên thế giới; xây dựng được một quy trình giải quyết tranh chấp đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận các bên.

Với đội ngũ Trọng tài viên là các chuyên gia có uy tín về chuyên môn trong các lĩnh vực thương mại, các Trọng tài viên VIAC  hoạt động một cách độc lập, vô tư, khách quan, luôn đảm bảo quá trình tố tụng minh bạch, bảo mật giữa các bên và tuân thủ pháp luật cũng như thông lệ quốc tế. 

Thông tin liên hệ : Ban Xúc tiến và Đào tạo – VIAC 

Ms. Trần Bảo Ngọc : 04.35744001/102 

Email: ngoc.tran@viac.org.vn

Đọc thêm