Huy Hoàng kết thúc các nội dung thi đấu tại Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại nội dung dự tranh cuối cùng ở Olympic Tokyo 2020 là 1.500m tự do nam diễn ra vào chiều 30/7, VĐV Việt Nam thi đấu duy nhất trong ngày là Nguyễn Huy Hoàng đã rất cố gắng nhưng không thể vượt qua vòng loại.
 Kình ngư Huy Hoàng đã kết thúc phần thi của mình tại Thế vận hội
Kình ngư Huy Hoàng đã kết thúc phần thi của mình tại Thế vận hội

Kình ngư quê Quảng Bình đăng ký nội dung 1.500m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020 với thành tích 14 phút 58,14 giây, đây là thông số từng giúp anh giành HCV SEA Games 30 cách đây 2 năm. Đây cũng là một trong hai nội dung thế mạnh của Huy Hoàng, bên cạnh 800m tự do.

Vòng loại 1.500m tự do nam có 28 VĐV tranh tài nhưng chỉ thi đấu chọn 8 người có thành tích tốt nhất vào chung kết diễn ra vào ngày mai (31.7). Huy Hoàng tranh tài vòng loại 1.500 m tự do nam ở lượt bơi thứ 3, đường bơi số tám cùng các đối thủ của Đan Mạch, Italy, Anh, Đức, Na Uy, Cộng hòa Séc, Ukraine.

Trong suốt thời gian thi đấu, kình ngư Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng nhưng anh cũng chỉ đạt thành tích 15 phút 0,24 giây, xếp thứ 5/8 ở lượt bơi của mình. Thành tích này cũng không thể giúp Huy Hoàng lọt vào nhóm tám kình ngư xuất sắc nhất thi đấu tại chung kết.

Trước đó ở nội dung 800m tự do nam, tuy về nhì ở nhóm hai nhưng thành tích 7 phút 54,16 giây không đủ để Huy Hoàng vượt qua vòng loại.

Như vậy, Huy Hoàng đã kết thúc các nội dung thi đấu tại Thế vận hội năm nay, dù không thể tiến xa nhưng kình ngư 20 tuổi đã cho thấy nỗ lực đáng khen của mình ở 2 nội dung 800m và 1.500m tự do.

Ngày 30/7, đoàn Thể thao Việt Nam có 16 cán bộ, huấn luyện viên, VĐV đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nước gồm các đội: Thể dục, Cử tạ, Judo, Bắn súng, Rowing.

16 thành viên sẽ lên chuyến bay mang số hiệu JL 751 lúc 18:00 (rời Làng Olympic lúc 14:30 ra sân bay Narita), hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21:50 (giờ Việt Nam), về khách sạn Silk Path – Hàng Bông thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Đọc thêm