Huy Hoàng về nhất cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vượt qua Nguyễn Thị Oanh hay Trương Thị Kim Tuyền để dẫn đầu danh sách vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc 2021.
Huy Hoàng dẫn đầu cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2021 với 1178 điểm
Huy Hoàng dẫn đầu cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2021 với 1178 điểm

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, kình ngư Huy Hoàng đã xuất sắc giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021 với 1.178 điểm.

Trong năm qua, dù các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng Huy Hoàng vẫn tạo dấu ấn với nhiều thành tích như tham dự Olympic Tokyo 2020 (hạng 20/34 VĐV nội dung 800m, hạng 12/29 VĐV nội dung 1.500m); Giải Vô địch Quốc gia bể 25m (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc); Giải Vô địch toàn quốc 2021 tại UAE (nội dung 400m với thành tích 3 phút 43 giây 98 hạng 23/65 VĐV; Phá Kỷ lục Quốc gia (KLQG) nội dung 1.500m với thành tích 14 phút 41giây 00, phá KLQG hạng thứ 12/30 VĐV).

Ở hạng mục huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu toàn quốc 2021, HLV Phạm Minh Giang (bóng đá futsal) được vinh danh với 394 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh) với 330 điểm và HLV Park Hang-seo (bóng đá nam) với 298 điểm.

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn dành cho VĐV người khuyết tật tiêu biểu 2021, VĐV Lê Văn Công đã về nhất với 810 điểm. Ở hạng mục HLV người khuyết tật tiêu biểu 2021, thầy của VĐV Lê Văn Công là HLV Lê Quang Thái (cử tạ) dẫn đầu với 478 điểm.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc do Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, tạp chí Thể Thao và các đơn vị liên quan đứng ra tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân đã có đóng góp lớn cho thể thao Việt Nam trong 1 năm.

Cuộc bầu chọn năm nay diễn ra vào ngày 5/1 tại Hà Nội và TP HCM, với sự tham dự của hàng trăm nhà báo thể thao trên cả nước.

Lễ trao thưởng dự kiến được tổ chức dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành thể thao Việt Nam 27/3/2022 kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ đếm ngược 45 ngày trước SEA Games 31.

Đọc thêm