Huyện Cần Giuộc phát triển toàn diện, khẳng định vị trí vùng kinh tế trọng điểm của Long An

(PLVN) - Huyện Cần Giuộc được xác định là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Long An. Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, sự đóng góp của các doanh nghiệp đã góp phần đạt và vượt đối với 23/23 chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...
Lễ Khánh thành cầu Cần Giuộc.

Những kết quả nổi bật

Thời gian qua, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, huy động nguồn lực, xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng được doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cao.

Trong năm, huyện Cần Giuộc vinh dự đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương quan tâm đến thăm, chúc mừng và động viên huyện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội như: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc và trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ quan tâm, hỗ trợ vận động xã hội hóa đầu tư các công trình giao thông, trường học, vận động quà cho các gia đình chính sách và trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh, sinh viên. Đặc biệt, ngày 03/12/2023, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đến thăm và khảo sát quần thể dự án công nghiệp Tân Tập - Nam Tân Tập.

Tổng thu ngân sách năm 2023 được 704,265 tỷ đồng, đạt hơn 110% dự toán tỉnh giao (636 tỷ đồng). Trong năm, huyện được phân bổ hơn 265 tỷ đồng thực hiện 102 công trình xây dựng cơ bản, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối liên vùng, đặc biệt là công trình mang tính điểm nhấn như: Quảng trường sông Cần Giuộc, Biểu tượng huyện Cần Giuộc, ĐT.835B, ĐT.826, ĐT.826C,…

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt. Trong năm, đã chi trả được 990 hộ, 2 tổ chức, diện tích 128,19 ha, số tiền hơn 1.401 tỷ đồng, đạt 53,41% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 123% về diện tích so với năm 2022.

Về 2 Chương trình đột phá, 2 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Cầu bắc qua sông Cần Giuộc đã khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30/8/2023.

Năm 2023 tiếp nhận 35 nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động trong các khu công nghiệp (tăng 30 nhà đầu tư so với năm 2022); tiếp nhận 2 nhà đầu tư vào hoạt động trong cụm công nghiệp; lũy kế đã tiếp nhận 436 nhà đầu tư vào hoạt động trong khu công nghiệp và 7 nhà đầu tư vào hoạt động trong cụm công nghiệp. Cảng Quốc tế Long An hoàn thành hợp long 7 cầu cảng và chính thức khai trương dịch vụ khai thác hàng container từ ngày 24/6/2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 993,82 tỷ đồng, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản lượng lúa các vụ thu hoạch trong năm khoảng 30.905,5 tấn, đạt tỉ lệ 110,38% so với kế hoạch. Diện tích các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng lên nhiều, toàn huyện có khoảng 1.700 ha rau màu cho sản lượng 135.200 tấn, đạt hơn 100%. Diện tích nuôi tôm nước lợ hơn 2.324 ha, đạt 5.390,35 tấn (đạt 103,66% kế hoạch)…

Đến nay, huyện có 13/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 6 xã NTM nâng cao (bao gồm: Mỹ Lộc, Phước Lý, Phước Hậu, Thuận Thành, Long An và Long Phụng). Riêng xã Phước Hậu được Đoàn thẩm định tỉnh thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Đặc biệt, huyện Cần Giuộc đang hoàn thiện, gửi thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Huyện đạt chuẩn NTM năm 2023.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt kết quả. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đạt nhiều kết quả khả quan, được tỉnh đánh giá cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt chỉ tiêu đề ra (95,24%).

Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2023. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được tỉnh đánh giá cao. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 huyện Cần Giuộc được xếp hạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng nhất tỉnh.

Cần Giuộc khẳng định vị trí vùng kinh tế trọng điểm của Long An

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, cho biết: “Trong năm 2024, huyện sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó tập trung: Đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045; tăng cường thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công, gắn với công tác triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị loại III; thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư; đa dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với hiệu quả hoạt động công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

“Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết HĐND huyện và Kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, cũng là năm chào mừng kỷ niệm 160 năm ngày thành lập huyện Cần Giuộc (09/11/1864 - 09/11/2024). Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và của các doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách,...

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị huyện, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, Huyện ủy Cần Giuộc, sự ủng hộ đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Huyện cam kết tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất nhằm thúc đẩy, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và các thành phần kinh tế để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương đề ra với tư duy “tự lực, tự cường; lấy con người và doanh nghiệp là trung tâm; xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”.

Huyện Cần Giuộc đã và đang khai thác, phát huy lợi thế vị trí địa lý để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị nhanh và bền vững. Phấn đấu giữ vai trò là trung tâm đô thị và công nghiệp, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, khẳng định Cần Giuộc là vị trí vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh nhà và là đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Đọc thêm