Huyện đầu tiên ở Quảng Bình hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

(PLVN) - Là địa phương đầu tiên cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) còn khởi công 315 căn nhà, đạt 84,91% tổng số 371 nhà thuộc đối tượng người có công cần xây mới và cải tạo.
Ông Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Huyện uỷ trao quà tại Lễ khởi công xoá nhà tạm cho gia đình ông Tạ Văn Thường, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ người có công, ngay từ đầu năm 2025, huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo để tiến hành rà soát, tổng hợp các đối tượng đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua rà soát, toàn huyện có 96 nhà của hộ nghèo, cận nghèo, 371 nhà của người có công cần được xây mới và cải tạo.

Bà Vũ Thị Mai (áo tím), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương bỏ viên đá móng đầu tiên xoá nhà tạm cho hộ gia đình bà Phạm Thị Bầu, thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu.

Ông Cao Ngọc Chiêm (cán bộ hưu trí, sinh năm 1950, ở xóm 7, thôn Văn Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) là đối tượng hưởng chế độ có công trong kháng chiến chống Mỹ, được hỗ trợ kinh phí để sữa chữa nhà. Sau gần 2 tháng khởi công, căn nhà cấp 4 được hoàn thiện và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng.

Với sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Chiêm đã huy động nguồn đóng góp của con em, họ hàng và sự hỗ trợ ngày công để sữa chữa nhà. Ngôi nhà hoàn thành là niềm động viên to lớn đối với gia đình, nhờ chủ trương xóa nhà tạm của Chính phủ nên ông Chiêm được hỗ trợ sữa chữa, xóa nhà tạm đợt này.

Căn nhà cấp 4 của ông Cao Ngọc Chiêm (cán bộ hưu trí), vừa được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, khi triển khai chương trình, ngoài các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công theo tiêu chí của tỉnh, huyện Quảng Trạch còn mở rộng đối tượng hỗ trợ là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo khảo sát từ các xã trên địa bàn, toàn huyện có 96 hộ hoàn cảnh khó khăn cần được xây dựng và sửa chữa nhà theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các gia đình này đều được hỗ trợ xây mới 70 triệu đồng/nhà và sửa chữa là 35 triệu đồng/nhà.

Về ở trong ngôi nhà mới vừa được khánh thành, bà Đồng Thị Phương Thảo (thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương) không giấu nổi vui mừng khi từ nay 3 mẹ con bà đã có một căn nhà vững chãi. Thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã nên bà Thảo là một trong những trường hợp được xét duyệt hỗ trợ 70 triệu đồng làm nhà mới.

Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện trao biển tượng trưng hỗ trợ tiền xoá nhà tạm cho gia đình bà Võ Thị Lài, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân.

Trước đó, khi có nguồn tiền hỗ trợ, các ban ngành, đoàn thể xã Cảnh Dương đã nhanh chóng triển khai thi công xây dựng nhà cho người dân. Sau gần 2 tháng triển khai, căn nhà khang trang, kiên cố đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình bà Thảo.

Bên cạnh đó, nhờ sự đồng hành của NHCSXH huyện Quảng Trạch với mức hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng và cho vay chương trình cấp nước sạch vệ sinh môi trường số tiền 200 triệu đồng để xây mới, nâng cấp, cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Nhờ thế đã góp phần giúp người dân an cư, lạc nghiệp, yên tâm vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Quảng Trạch, tính đến ngày 14/5/2025, toàn huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng 94/96 căn nhà, 2 nhà còn lại đã hoàn thành “3 cứng”, hiện đang hoàn thiện để bàn giao. Đây là huyện đầu tiên về đích trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của tỉnh. Riêng đối với hộ người có công, toàn huyện đã khởi công 315 căn nhà, đạt 84,91% trong tổng số xây mới, sữa chữa 371 căn nhà.

NHCSXH huyện Quảng Trạch hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho đại diện gia đình bà Đồng Thị Phương Thảo tại lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thường trực Huyện ủy đã phân công cho từng đồng chí Thường vụ phụ trách từng xã đôn đốc, bám nắm và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về tiến độ. Hằng tuần đều phải bám sát, báo cáo tiến độ cho Ban Chỉ đạo và tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Đến nay, huyện đã đưa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước mốc thời hạn 30/6, đây là kết quả của sự quyết tâm vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ rất lớn của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” như lời của Thủ tướng Chính phủ phát động”, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết thêm.

Đọc thêm