Bị đỉa ký sinh trong mũi vì thói quen thường gặp ở trẻ nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị đỉa suối ký sinh trong tai, mũi, họng
Dị vật là con đỉa suối sống dài khoảng 5cm trong khí quản bệnh nhi 3 tuổi đã được gắp ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Dị vật là con đỉa suối sống dài khoảng 5cm trong khí quản bệnh nhi 3 tuổi đã được gắp ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gần đây nhất, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tiếp nhận một số ca dị vật sống nguy hiểm trong đường thở. Điển hình là trường hợp bệnh nhi Sồng A L., 3 tuổi (Phù Yên, Sơn La).

Theo gia đình bệnh nhi chia sẻ, cách vào viện khoảng 2 tuần, trẻ tắm suối cùng anh trai, sau đó vài ngày trẻ xuất hiện cơn ho từng đợt, khạc ra máu tươi, thỉnh thoảng khản tiếng kèm thở khò khè và có cảm giác như có con gì bò trong họng. Gia đình đã đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương, tại đây các bác sĩ nghi ngờ trẻ có dị vật khí quản và chuyển tuyến lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp tục thăm khám, điều trị.

BSCKII Nguyễn Thị Huệ, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng ho khò khè, không khó thở, không sốt… Sau khi thăm khám, bệnh nhi được xác định có dị vật là một con đỉa còn sống đang bám vào khí quản.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê và nội soi khí quản ống cứng lấy dị vật cho bệnh nhi. Dị vật gắp ra là một con tắc te (đỉa suối) còn sống dài khoảng 5cm.

Hiện tại, bệnh nhi không còn các triệu chứng trước đó, tình trạng sức khoẻ ổn định và đã được ra viện.

Bác sĩ Huệ cho biết thêm, dị vật đỉa suối sống hút máu gây tổn thương đường hô hấp, kích thích xuất tiết dịch đường hô hấp gây nhiều vi khuẩn, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Dị vật đỉa suối nếu di chuyển sâu xuống phổi có thể gây xẹp phổi, viêm phổi tái phát,… nếu di chuyển lên mũi có thể gây chảy máu mũi từng đợt.

Một trường hợp khác, bệnh nhi Triệu A C., 12 tuổi (Văn Chấn, Yên Bái) nhập viện trong tình trạng ho khạc đờm có lẫn máu tái diễn nhiều lần, trước đó 1 tháng bệnh nhi cũng có tắm và uống nước suối. Các bác sĩ đã thăm khám và chẩn đoán bệnh nhi có dị vật đỉa suối và sau đó tiến hành nội soi thanh khí quản kiểm tra gắp dị vật.

ThS.BS Đỗ Văn Tâm thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Đỗ Văn Tâm thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Đỗ Văn Tâm - Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt dị vật “sống” có thể phát triển kích thước lớn gây bít tắc đường thở. Con đỉa khi mới chui vào cơ thể qua miệng (đường uống) thường có kích thước nhỏ, nhưng khi ký sinh trong cơ thể một thời gian ngắn sẽ phát triển nhanh. Kích thước con đỉa ngày càng lớn có thể gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến ngạt thở và tử vong.

ThS.BS Đỗ Văn Tâm khuyến cáo, cha mẹ tránh cho trẻ tắm khe, ao, hồ, sông, suối và đặc biệt là không uống nước khe, suối khi chưa được đun sôi. Nếu cho trẻ đi bơi nên đi đến hồ bơi có nước đã qua xử lý và cần có người lớn giám sát. Khi có các dấu hiệu như: chảy máu mũi, khóc khàn, nói khàn, khò khè, khó thở, có cảm giác con gì bò trong mũi, họng,… nên đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc sau này.

Đọc thêm