Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) điều chỉnh tên xã mới gắn với văn hóa, lịch sử

(PLVN) -  Ngày 21/4, UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, vừa điều chỉnh phương án đặt tên cho 5 xã mới hình thành sau sáp nhập. Thay vì sử dụng phương hướng (đông, tây, nam) như đề xuất ban đầu, huyện đã chuyển sang những tên gọi mang ý nghĩa lịch sử như: Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thuỷ, Vĩnh Định, Câu Nhi.
Một góc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Theo đó, các xã: Hải Lâm, Hải Phú và Hải Thượng sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính, dự kiến lấy tên là Hải Lăng (tên dự kiến ban đầu là Tây Hải Lăng).

Việc đặt tên Hải Lăng là muốn lưu giữ lại địa danh đã gắn bó với quê hương Hải Lăng, gợi nhớ về truyền thống cách mạng, quá trình hình thành và phát triển của quê hương Hải Lăng anh hùng.

Xã Hải Trường, thị trấn Diên Sanh và xã Hải Định sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính, dự kiến lấy tên là Diên Sanh (tên dự kiến ban đầu là Hải Lăng).

Diên Sanh đã được công nhận là thị trấn trung tâm huyện Hải Lăng, với quy mô không chỉ gói gọn trong làng cũ mà còn mở rộng thêm nhiều khu vực, trở thành trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của toàn huyện. Theo “Đại Nam nhất thống chí”, lỵ sở và trường học đầu tiên của Hải Lăng từng đặt tại Diên Sanh, chứng tỏ vị thế đặc biệt của vùng đất này ngay từ xưa…

Tên Diên Sanh gợi lên hình ảnh “cây đời” qua câu ca:

"Đừng than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây…”

Đây còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần không khuất phục và khát vọng vươn lên, luôn hướng tới tương lai.

Các xã: Hải Phong, Hải Chánh, Hải Sơn sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính, dự kiến lấy tên Câu Nhi (tên dự kiến ban đầu là Nam Hải Lăng).

Câu Nhi được thành lập vào năm 1429, sớm nhất của vùng Hải Lăng. Đến thời vua Lê Thánh Tông (1466), Câu Nhi nằm trong 48 xã của huyện; dưới triều Nguyễn, đây là một trong sáu xã thuộc Tổng An Thư. Đình làng Câu Nhi được công nhận là Di tích cấp quốc gia.

Nhắc đến 3 xã Hải Phong, Hải Sơn và Hải Chánh, không thể không nhắc đến truyền thống hiếu học lâu đời: quê hương của nho sĩ Bùi Dục Tài – vị tiến sĩ đầu tiên của xứ Đàng Trong, được ban sắc tứ vinh quy và khắc tên trên bia đá Văn Miếu. Việc lấy tên Câu Nhi nhằm khơi gợi về vùng đất hiếu học, nhắc cho thế hệ trẻ sau này noi gương, phấn đấu trong học tập để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các xã: Hải An, Hải Khê, Hải Dương sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính, dự kiến lấy tên Mỹ Thuỷ (tên dự kiến ban đầu Đông Hải Lăng).

Mỹ Thủy là vùng bờ biển thuộc huyện Hải Lăng, được nhiều người biết đến không chỉ có bãi tắm đẹp mà còn là vùng đất cách mạng, một trong những địa danh lịch sử, gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Hải Lăng (địa điểm cuộc thảm sát Mỹ Thủy năm 1948 là di tích xếp hạng cấp quốc gia).

Hiện nay, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị với dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy và nhiều dự án động lực khác đang triển khai đầu tư tạo đột phá cho sự phát triển, là điểm hẹn của tương lai, là trái tim của Khu kinh tế Đông Nam và là lối ra về phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị hiện nay.

Các xã: Hải Hưng, Hải Quy, Hải Bình sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính, dự kiến lấy tên Vĩnh Định (tên dự kiến ban đầu là Trung Hải Lăng).

Sông Vĩnh Định được Vua Minh Mạng cho khơi đào vào năm 1825 xuyên qua nhiều làng xã của huyện Hải Lăng.

Sông Vĩnh Định bắt nguồn từ xã Hải Quy, chảy qua các xã Hải Hưng, Hải Bình và nhiều địa phương khác của huyện Hải Lăng trước khi đổ vào Phá Tam Giang (TP Huế). Đây là tuyến giao thông thủy quan trọng nối Quảng Trị với kinh thành Huế, đồng thời đảm nhiệm chức năng cung cấp nước tưới tiêu, tiêu úng và điều hòa nguồn nước cho vùng. Vĩnh Định đã gắn bó với tiềm thức của Nhân dân nơi đây, có ý nghĩa là sự ổn định lâu dài.

Đọc thêm