Huyện Khánh Vĩnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khánh Vĩnh là huyện miền núi, nằm ở cực Tây tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 35 km, có tổng diện tích toàn huyện là 1.165 km2, dân số là 36.024 người với 15 dân tộc anh em sinh sống. Dân cư Khánh Vĩnh chủ yếu là các dân tộc thiểu số, toàn huyện có 17.464 người Raglai chiếm 48,5% dân số; người Cơ Ho có khoảng 5.078 người chiếm 14,01%; người E Đê chiếm 4,6%, 1.286 người Tày chiếm 3,6%, 720 người Nùng, 209 người Mường và còn lại là người Kinh và một số dân tộc thiểu số khác.
Hình ảnh chợ Trung tâm huyện Khánh Vĩnh.
Hình ảnh chợ Trung tâm huyện Khánh Vĩnh.

Huyện có địa hình chủ yếu là đồi núi, hệ thống sông suối mật độ cao, dễ gây lũ và sói mòn, sạt lở vào mùa mưa và hạn hán, thiếu nước vào mùa khô. Do vậy đời sống sinh hoạt của người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, nhờ triển khai đồng bộ các mặt công tác kết hợp với đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của địa phương.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại huyện Khánh Vĩnh.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại huyện Khánh Vĩnh.

Thực hiện theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Nhằm góp phần nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về chính sách đầu tư sắp xếp hộ di dân cư tự phát, hộ sinh sống ở rừng phòng hộ xung yếu, rừng đặc dụng, khu vực hay xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vào khu tái định cư; Phòng tư pháp huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân đại diện các xã như (Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Bình..).

Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh cho biết, ngay từ đầu năm, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện trong công tác PBGDPL; củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phù hợp tình hình thực tế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cũng như việc định hướng nội dung, đổi mới hình thức, tăng cường các nguồn lực cho công tác PBGDPL; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia vào công tác PBGDPL; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, phù hợp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phòng đã phát huy tốt vai trò trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức tư pháp cấp xã; duy trì chế độ giao ban hàng tháng, qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để có biện pháp tháo gỡ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, cơ quan cấp huyện phối hợp với các Sở tổ chức nhiều hội nghị PBGDPL như Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho 180 người tại 2 xã, thị trấn về chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 80 đại biểu là Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện để thu hút người đồng bào DTTS tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng cùng với phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững.

Người dân huyện Khánh Vĩnh trong ngày hội các Dân tộc Việt Nam.
Người dân huyện Khánh Vĩnh trong ngày hội các Dân tộc Việt Nam.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 191 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL thu hút 10.458 lượt người tham dự (tăng 59 cuộc và 4023 lượt người tham dự so với cùng kỳ năm 2022). Cụ thể: ở cấp huyện, Phòng Dân tộc đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền tại 13 xã, thị trấn về Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); chính sách đầu tư sắp xếp hộ di dân cư tự phát, hộ sinh sống ở rừng phòng hộ xung yếu, rừng đặc dụng, khu vực hay xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vào khu tái định cư…nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương đã lắp đặt nhiều pano, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đội thông tin lưu động huyện đã thực hiện 20 lượt tuyên truyền bằng xe loa phóng thanh và 20 đêm văn nghệ thông tin cổ động các chủ đề được xã hội quan tâm. Xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường...; Trang Thông tin điện tử huyện đăng tải 280 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, khuyến khích người dân thông tin, giới thiệu kiến thức pháp luật đã được tiếp thu đến mọi người dân trong toàn huyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để xây xựng lối sống lành mạnh, thượng tôn pháp luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, củng cố an ninh – trận tự, an toàn xã hội trên toàn huyện.

Đọc thêm