Hy Lạp đối phó với thảm hoạ cháy rừng

(PLVN) - Các đám cháy bùng phát nghiêm trọng trong bối cảnh Hy Lạp đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua.
Thủ đô Athens của Hy Lạp bị bao phủ trong đám mây khói và tro bụi dày do các đám cháy rừng ở nhiều vùng lân cận. Dự báo các đám cháy sẽ tiếp diễn vì gió mạnh và nhiệt độ cao, lên tới 38 độ C ở nhiều nơi trong ngày 7/8.
Thủ đô Athens của Hy Lạp bị bao phủ trong đám mây khói và tro bụi dày do các đám cháy rừng ở nhiều vùng lân cận. Dự báo các đám cháy sẽ tiếp diễn vì gió mạnh và nhiệt độ cao, lên tới 38 độ C ở nhiều nơi trong ngày 7/8.
Trong 7 ngày qua, các đám cháy gần như không suy giảm ở nhiều nơi tại Hy Lạp, trong đó dữ dội nhất là cháy rừng trên đảo Evia - hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp nằm ngoài khơi phía Đông phần đất liền của thủ đô Athens.

Trong 7 ngày qua, các đám cháy gần như không suy giảm ở nhiều nơi tại Hy Lạp, trong đó dữ dội nhất là cháy rừng trên đảo Evia - hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp nằm ngoài khơi phía Đông phần đất liền của thủ đô Athens.

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, trong 10 ngày qua, 56.655 ha rừng tại Hy Lạp đã bị tàn phá.

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, trong 10 ngày qua, 56.655 ha rừng tại Hy Lạp đã bị tàn phá.

Gần 500 lính cứu hỏa đã làm việc xuyên đêm để chiến đấu với "giặc lửa" thiêu rụi nhiều ngôi làng, phá hủy nhiều đất đai, nhà cửa cùng khu rừng rậm rạp trên đảo này.

Gần 500 lính cứu hỏa đã làm việc xuyên đêm để chiến đấu với "giặc lửa" thiêu rụi nhiều ngôi làng, phá hủy nhiều đất đai, nhà cửa cùng khu rừng rậm rạp trên đảo này.

Trong ngày 6/8, các tàu tuần duyên với sự hỗ trợ của phà và thuyền tư nhân đã chuyển 1.400 người đến nơi an toàn.

Trong ngày 6/8, các tàu tuần duyên với sự hỗ trợ của phà và thuyền tư nhân đã chuyển 1.400 người đến nơi an toàn.

Hàng chục máy bay cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với "giặc lửa".

Hàng chục máy bay cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với "giặc lửa".

Hơn 2.000 người, bao gồm nhiều cư dân cao tuổi, đã được sơ tán bằng phà khỏi Evia trong tuần qua.

Hơn 2.000 người, bao gồm nhiều cư dân cao tuổi, đã được sơ tán bằng phà khỏi Evia trong tuần qua.

Theo Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, một gói cứu trợ bổ sung trị giá 500 triệu euro (587 triệu USD) sẽ được phân phát cho những người bị mất nhà cửa và tài sản tại các khu vực bị “giặc lửa” tàn phá ở Attica và đảo Evia.

Theo Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, một gói cứu trợ bổ sung trị giá 500 triệu euro (587 triệu USD) sẽ được phân phát cho những người bị mất nhà cửa và tài sản tại các khu vực bị “giặc lửa” tàn phá ở Attica và đảo Evia.

Hiện lính cứu hỏa và máy bay trực thăng vẫn đang nỗ lực khống chế một số đám cháy đe dọa cư dân ở tỉnh Tizi Ouzou, cách thủ đô Algiers khoảng 100km.

Hiện lính cứu hỏa và máy bay trực thăng vẫn đang nỗ lực khống chế một số đám cháy đe dọa cư dân ở tỉnh Tizi Ouzou, cách thủ đô Algiers khoảng 100km.

Một số đám cháy bùng phát gần các ngôi nhà, buộc cư dân phải sơ tán.

Một số đám cháy bùng phát gần các ngôi nhà, buộc cư dân phải sơ tán.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Quốc gia vào hôm 9/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã lên tiếng xin lỗi về việc chậm trễ trong quá trình xử lý các vụ cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Quốc gia vào hôm 9/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã lên tiếng xin lỗi về việc chậm trễ trong quá trình xử lý các vụ cháy rừng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

"Mức độ tàn phá của cháy rừng, đặc biệt là ở khu vực đảo Evia và thành phố Attica, đã làm cho chúng ta phải trải qua những ngày đen tối nhất. Lời đầu tiên tôi muốn nói là lời xin lỗi, do nhiều điểm yếu và thiếu sót vẫn còn tồn tại. Tôi hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với những nỗi đau mà người dân đang trải qua, những người đã mất toàn bộ nhà cửa và tài sản, hay những người đã phải dời bỏ quê hương để đi sơ tán khẩn cấp", Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho hay.

"Mức độ tàn phá của cháy rừng, đặc biệt là ở khu vực đảo Evia và thành phố Attica, đã làm cho chúng ta phải trải qua những ngày đen tối nhất. Lời đầu tiên tôi muốn nói là lời xin lỗi, do nhiều điểm yếu và thiếu sót vẫn còn tồn tại. Tôi hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với những nỗi đau mà người dân đang trải qua, những người đã mất toàn bộ ​​nhà cửa và tài sản, hay những người đã phải dời bỏ quê hương để đi sơ tán khẩn cấp", Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho hay.

Đọc thêm