Hy Lạp gợi ý cung cấp khí đốt cho Ukraine thay Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong một phát biểu mới đây cho rằng, Hy Lạp có thể cung cấp khí đốt cho Ukrainethay Nga.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Theo đài RT, tại cuộc họp báo ở Alexandroupolis, ông Kyriakos Mitsotakis cho rằng, thành phố cảng Alexandroupolis có thể trở thành một trung tâm năng lượng lớn.

“Hy Lạp đang trở thành cửa ngõ cung cấp khí đốt tự nhiên, không chỉ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi mà còn đáp ứng nhu cầu của vùng Balkan và Đông Âu. Vậy tại sao lại không phải cho cả Ukraine luôn?”, ông Mitsotakis nói.

Trước đó, Mitsotakis từng tuyên bố rằng Hy Lạp có thể giúp châu Âu trở nên độc lập khỏi nguồn khí đốt của Nga.

Vì thế, ông Mitsotakis lưu ý rằng Hy Lạp hiện đang tiến hành việc thăm dò mỏ mới ở phía tây nam đảo Crete, phía tây nam bán đảo Peloponnese với tốc độ rất cao.

Chính phủ Hy Lạp cũng đang có kế hoạch tăng cường mua LNG thay vì đường ống dẫn khí đốt của Nga và đang xây dựng cơ sở hạ tầng để mua LNG.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Các nước thuộc Liên minh châu Âu đang xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga.

Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu sẽ giáng một đòn mạnh vào ộ nền kinh tế toàn cầu.

Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết tất cả các vấn đề mà phương Tây đã tạo ra với nước này.

Đọc thêm