Hy Lạp quyết 'hành động một mình' để đối phó giá điện tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Hy Lạp đã hứa một khoản tài chính mới để hỗ trợ các hộ gia đình khỏi chi phí điện tăng cao.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu trước Hội đồng Châu Âu ở Brussels. Ảnh: AFP
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu trước Hội đồng Châu Âu ở Brussels. Ảnh: AFP

Hôm 5/5, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, nước này buộc phải hành động một mình sau khi các đối tác ở Liên minh châu Âu không thông qua phản ứng chung đối với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Người tiêu dùng gia đình Hy Lạp sẽ được hoàn trả 60% chi phí bổ sung trong hóa đơn của họ từ tháng 12 đến tháng 5.

Các hộ gia đình sẽ có thể yêu cầu tối đa 600 euro và biện pháp này sẽ chỉ áp dụng cho những người có thu nhập lên đến euro 45,000 mỗi năm, ông Mitsotakis cho biết.

Các biện pháp hiện tại để giúp những người có thu nhập thấp thanh toán tiền điện cũng sẽ được mở rộng trong vòng hai tháng tới để bao phủ tất cả các hộ gia đình.

Để tài trợ cho kế hoạch này, Thủ tướng Mitsotakis cho biết Hy Lạp sẽ áp dụng mức thuế 90% đối với lợi nhuận mà các nhà sản xuất điện tích lũy được từ việc tăng giá điện.

Thủ tướng Hy Lạp cho rằng cuộc khủng hoảng giá khí đốt tăng do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng "châu Âu - ít nhất là cho đến bây giờ - không cho thấy mình có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ”, ông Mitsotakis nói trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia.

"Tôi sẽ không đợi cho đến khi con tàu châu Âu đang di chuyển chậm rãi thay đổi hướng đi", ông nói thêm, đồng thời kêu gọi hành động chung từ 26 quốc gia thành viên EU khác.

Theo cơ quan thống kê của Hy Lạp, lạm phát trong tháng 3 đã đạt mức cao nhất trong 28 năm là 8,9%, bao gồm cả chi phí thuê nhà, điện, sưởi ấm và khí đốt tăng 30%.