Hy vọng đảo ngược thế cờ ở lượt về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tối đội tuyển Thái Lan chơi xuất sắc và đội tuyển Việt Nam kém may mắn khiến chúng ta thua bẽ bàng 2-0. 
Văn Toàn hoàn toàn bất lực trên hàng công và bị thay ra ở hiệp 2.
Văn Toàn hoàn toàn bất lực trên hàng công và bị thay ra ở hiệp 2.

Hai bàn thua đã có nhiều sai lầm trong cách tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam và chứng tỏ sự trở lại mạnh mẽ của tuyển Thái Lan.

Ở bàn thua thứ nhất, cách thức tổ chức phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có những sai sót khi chỉ có một mình Hồng Duy bên phần sân nhà trong lúc 9 cầu thủ còn lại đều tham gia quả phạt góc trước đó, vì vậy không còn người để bọc lót, sửa sai cho sai lầm của Hồng Duy.

Thái Lan sở hữu lối chơi rất đa dạng khi mạnh ở 2 cánh, sắc sảo từ những pha tổ chức bóng trung lộ với cặp tiền vệ Sarach và Chanathip. Hồng Duy và Văn Thanh liên tục bị Theerathon và Narubadin “vờn” cho khá mệt ngay từ đầu trận. Không chỉ thế, bộ đôi tiền vệ Sarach và Chanathip cũng khiến cho 2 tiền vệ Hoàng Đức và Tuấn Anh khá vất vả vẫn không thể thắng thế.

Và một trong những pha phối hợp như vẽ của bộ đôi tiền vệ này đã giúp cho đội bóng xứ Chùa vàng có bàn thắng nhân đôi tỷ số. Sau pha bật nhả với Sarach, Chanathip thoát xuống ở trung lộ và dễ dàng hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh trong thế đối diện.

May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi không phải nhận bàn thua thứ 3, khi thủ môn Nguyên Mạnh đẩy được quả phạt đền 11m.

Trận đấu có nhiều sai sót của trọng tài và đội tuyển Việt Nam thiếu may mắn. Trọng tài và may mắn luôn là vấn đề muôn thủa của bóng đá và nó là một phần của trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ chơi hay nhất đội tuyển Việt Nam Quang Hải tin tưởng toàn đội sẽ lật ngược thế cờ ở trận lượt về: "Còn cả 90 phút ở trận lượt về và tất cả sẽ thi đấu bằng tất cả những gì mình có. Với Hải và anh em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào toàn đội sẽ nắm chặt tay nhau chiến đấu đến phút cuối cùng", anh nhấn mạnh.

Trưởng ban Trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng một quả penalty khi Quang Hải bị ngã trong vòng cấm.

Tôi cho rằng trận đấu này có những quyết định không đúng đến từ trọng tài chính mà chúng ta cần phân tích lại. Thứ nhất là tình huống thổi phạt đền của Việt Nam. Đây là va chạm rất bình thường.

Duy Mạnh lao ra đá chưa trúng bóng nhưng cầu thủ Thái Lan đã có hành vi ập vào người Duy Mạnh. Tôi cho rằng trọng tài nhận định sai và Việt Nam không đáng phải chịu penalty.

Tiếp đến ở cuối trận, hậu vệ có động tác dùng tay cản Quang Hải tỏng vòng cấm. Đấy là cơ sở rất tốt để thổi phạt đền. Còn về tình huống cầu thủ Thái Lan phá bóng và để bóng chạm tay trong vòng cấm là rất bình thường.

Ở tình huống này, trọng tài không thổi phạt Thái Lan là đúng. Cầu thủ chủ động chơi bóng mà có chạm tay mình thì sẽ không thổi phạt”.