IMF có lãnh đạo lâm thời thay thế bà Christine Lagarde

(PLVN) - Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/7 thông báo nhà kinh tế người Mỹ David Lipton sẽ trở thành lãnh đạo lâm thời của tổ chức này.
Ông David Lipton.
Ông David Lipton.

AFP dẫn thông báo của Ban lãnh đạo IMF cho biết, ông Lipton sẽ thay thế bà Christine Lagarde - người đã được đề cử trở thành lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

“Chúng tôi chấp nhận quyết định tạm thời thôi các trách nhiệm tại IMF của bà Lagarde trong giai đoạn đề cử. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Phó Giám đốc điều hành thứ nhất David Lipton trên cương vị quyền Giám đốc điều hành của IMF”, thông báo của Ban lãnh đạo IMF cho hay.

Theo Sputnik, trước đó, cùng ngày, bà Largade thông báo sẽ từ chức người đứng đầu IMF trong quá trình đề cử để trở thành Chủ tịch ECB. Hiện, bà Lagarde vẫn còn 2 năm nữa trong nhiệm kì thứ 2 có thời gian là 5 năm tại IMF. 

IMF được thành lập vào tháng 12/1945 và hiện có 189 quốc gia thành viên. Để duy trì sự ổn định và ngăn chặn khủng hoảng trong hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế, IMF giám sát các chính sách kinh tế quốc gia cũng như các thay đổi kinh tế và tài chính của các nước.

Quỹ cũng đưa ra khuyến nghị cho các quốc gia thành viên và thường xuyên đánh giá triển vọng toàn cầu bằng các ấn phẩm và báo cáo.

IMF còn hỗ trợ tài chính cho các thành viên bằng cách xây dựng các chương trình chung để ổn định nền kinh tế.

Đọc thêm