Indonesia gia hạn tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay rơi xuống biển

(PLO) - Giới chức Indonesia đã quyết định gia hạn thời gian tìm kiếm các nạn nhân và thiết bị ghi âm buồng lái của chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển.
Nhân viên cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia trục vớt một động cơ chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters/VnExpress
Nhân viên cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia trục vớt một động cơ chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters/VnExpress

Theo AP, phát biểu ngày 4/11, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia Muhammad Syaugi cho biết chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân và mảnh vỡ của máy bay sẽ được kéo dài thêm 3 ngày. Chiến dịch này đang có sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hộ và hàng chục tàu.

Cho đến nay, sau 7 ngày tìm kiếm, hơn 100 túi đựng thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Ngoài ra, các thợ lặn cũng đã phát hiện các tín hiệu có thể là của thiết bị ghi âm buồng lái nhưng thiết bị này vẫn chưa được tìm thấy do bị chìm xuống đáy bùn sâu. Một thợ lặn tên Syahrul Anto đã tử vong trong chiến dịch cứu hộ và cứu nạn. 

Chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air đã bị rơi ít phút sau khi cất cánh từ Jakarta hôm 29/10, khiến toàn bộ 189 người có mặt trên máy bay tử nạn. 

Đọc thêm