Indonesia mạnh tay với nạn dùng trẻ em để ăn xin

Cảnh sát Jakarta, Indonesia cho biết, họ sẽ mạnh tay đối với nạn lợi dụng trẻ em để ăn xin trên đường phố. Đặc biệt những kẻ dùng trẻ em không phải con mình sẽ bị bắt giữ ngay và buộc tội bóc lột trẻ em.

Cảnh sát Jakarta, Indonesia cho biết, họ sẽ mạnh tay đối với nạn lợi dụng trẻ em để ăn xin trên đường phố. Đặc biệt những kẻ dùng trẻ em không phải con mình sẽ bị bắt giữ ngay và buộc tội bóc lột trẻ em.

Theo Baharudin Jafar, phát ngôn viên Cảnh sát Jakarta, nhiều kẻ ăn xin bị nghi ngờ sẽ bị khởi tố ngay nếu có bằng chứng cho thấy đứa trẻ dùng để ăn xin không phải con của họ.

Theo luật bảo vệ trẻ em được Indonesia áp dụng từ năm 2002, kẻ vi phạm có thể bị phạt án 10 năm tù và 200 triệu rupi (23.600 USD).

Hiện tại các sĩ quan trật tự đang ngăn chặn người ăn xin trên phố và những người được coi là “phải chịu đựng các vấn đề trong hệ thống phúc lợi xã hội”.

indo
Ảnh minh họa.

Thông thường vào kỳ ăn chay Ramadhan của người Hồi giáo, rất nhiều người dân ở các nơi đổ về thủ đô Jakarta để ăn xin.

Do là thời gian ăn chay nên những người may mắn, khá giả thường cho tiền những người nghèo khó hơn mình. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã “thuê” trẻ em, thậm chí trẻ sơ sinh để đánh vào lòng thương của người khác.

Cảnh sát Jakarta thường chủ động ngăn chặn tệ nạn này trước mỗi kỳ Ramadhan (năm 2009 bắt giữ khoảng 1.600 trường hợp).

Ngoài việc bảo vệ trẻ em, mục đích của cảnh sát là ngăn chặn tội phạm có tổ chức lợi dụng tôn giáo để kiếm lợi. Chúng thường tập hợp người nghèo ở các địa phương, dồn lên xe buýt đưa tới thủ đô để ăn xin trong kỳ ăn chay, sau đó bóc lột phần lớn số tiền họ kiếm được.         

Q.Dương