AFP dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết, tâm chấn của động đất xảy ra tối 5/8 ở độ sâu chỉ 10km dưới lòng đất. 2 trận động đất thứ cấp và hơn 20 dư chấn cũng đã được ghi nhận sau trận động đất đầu tiên, trong đó có một dư chấn mạnh đến 5,3 độ Richter. Theo Người phát ngôn cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugro, ban đầu, giới chức Indonesia đã phát đi cảnh báo sóng thần vì động đất nhưng sau đó đã hủy bỏ. Người dân ở đảo Bali ở gần đó cũng đã cảm nhận được rung lắc.
Động đất đã khiến các du khách và người dân địa phương vô cùng hoảng sợ. Đến ngày 6/8, theo thống kê của giới chức Indonesia, động đất đã làm 91 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo ông Nugro, không có người nước ngoài thiệt mạng trong vụ việc. Hàng trăm người khác cũng đã bị thương. Hàng trăm nạn nhân đang được điều trị ở các bệnh viện ở thành phố Mataram trên đảo và một số khu vực khác. Nhiều người vì bệnh viện đã bị hư hại phải nằm điều trị trong các lều bạt được dựng tạm lên để phục vụ công tác cứu hộ. Hầu hết các nạn nhân ở khu vực miền núi phía bắc và phía tây của đảo.
Các nhân viên cứu hộ Indonesia cùng ngày tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà, nhà thờ và trường học bị phá hủy bởi địa chấn. Ông Nugroho cho hay, việc thiếu các thiết bị hạng nặng và đường sá bị hư hại đã khiến các nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót ở các khu vực vùng núi phía đông và phía bắc của đảo cũng là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất gặp khó khăn. “Con số những người thiệt mạng chắc chắn sẽ tăng vì một số nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy hoặc giải cứu”, ông Nugroho nói.
Động đất đã khiến nhiều khu vực trên đảo bị mất điện. Ngoài ra, theo ông Nugroho, khoảng 20.000 người ở Lombok đã phải sơ tán. Ông Najmul Akhyar – người đứng đầu quận North Lombok – ước tính khoảng 80% khu vực đã bị hư hại bởi động đất. Vụ động đất mới nhất xảy ra chỉ 1 tuần sau một cơn địa chấn chết người khác khiến 17 người thiệt mạng. Cũng trong ngày 6/8, lực lượng chức năng của Indonesia đã tiến hành chiến dịch sơ tán khoảng 1.200 du khách từ quần đảo Gili – một quần đảo bao gồm 3 đảo nhỏ ở cách đảo Lombok chỉ vài km về phía tây bắc và là nơi thu hút khá đông những thợ lặn và những người du lịch “bụi”. Trong số những người đã thiệt mạng vì trận động đất ngày 5/8 có một nạn nhân tử vong trên quần đảo Gili.