Iran bác bỏ cáo buộc liên quan vụ tấn công 2 nhà máy dầu của Ả rập Xê-út

(PLVN) - Iran ngày 16/9 lên tiếng cho rằng cáo buộc nước này đứng sau các vụ tấn công vào 2 cơ sở dầu khí của Ả rập Xê-út là “vô căn cứ”, “không thể chấp nhận”.
Giá dầu đã tăng mạnh sau vụ việc. Ảnh minh họa
Giá dầu đã tăng mạnh sau vụ việc. Ảnh minh họa

Theo Reuters, khẳng định của phía Iran được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này là Abbas Mousavi đưa ra trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước. “Những cáo buộc đó bị chỉ trích là không thể chấp nhận được và hoàn toàn vô căn cứ”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mousavi nhấn mạnh.

Phát biểu của giới chức Iran được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Công ty dầu khí nhà nước Aramco của Ả rập Xê-út ở các thành phố Abqaia và Khurais dù nhóm phiến quân Houthi của Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ việc. Một quan chức Mỹ ngày 15/9 tiếp tục cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cáo buộc Iran đứng sau vụ việc đồng thời đe dọa “đạn đã lên nòng” để tấn công trả đũa. “Có lý do để tin rằng chúng tôi biết thủ phạm, đạn đã lên nòng chờ việc xác minh. Nhưng chúng tôi vẫn đang đợi xác nhận từ Ả rập Xê-út để xem họ tin ai là thủ phạm vụ tấn công và với điều kiện nào chúng tôi sẽ tiến hành”, ông Trump tuyên bố.

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cảnh báo rằng Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh “toàn diện”, dấy lên những lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột ở khu vực trong bối cảnh căng thẳng đã gia tăng thời gian qua.

Vụ việc đã khiến sản lượng dầu toàn cầu giảm 5% và giá dầu thế giới tại phiên giao dịch ngày 16/9 tăng mạnh nhất kể từ năm 1991, khi Iraq tấn công Kuwait dẫn tới cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh. Theo AFP, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã tăng 10,68% lên 60,71 USD còn giá dầu Brent cũng đã tăng 11,77% lên 67,31 USD/thùng trong phiên giao dịch rạng sáng 16/9 ở châu Á. Ở một số thời điểm, giá dầu Brent đã tăng gần 20%, còn giá dầu WTI đã tăng khoảng 15% trước khi hạ nhiệt.

Reuters cho biết, mức tăng giá dầu cao nhất trong ngày lên tới 19% trước khi hạ đỉnh. Giá dầu thế giới chỉ hạ nhiệt sau khi giới chức Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng nguồn dự trữ Dầu mỏ Chiến lược để ổn định nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và các nhà sản xuất dầu trên thế giới khẳng định có đủ lượng dự trữ để bù lượng thiếu hụt.

Bộ trưởng Năng lượng Ả rập Xê-út bin Salman ngày 15/9 cho biết, vụ việc đã khiến sản lượng dầu của Ả rập Xê-út bị giảm 5,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 1 nửa sản lượng bình thường. 2 nguồn tin của Reuters cho hay, hoạt động tại Tập đoàn dầu khí nhà nước của Ả rập Xê-út Aramco sẽ phải mất vài tháng mới có thể trở lại bình thường. Các dự báo trước đó cho rằng việc này có thể mất vài tuần. Vụ tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu của Ả rập Xê-út đã làm giảm 6% nguồn cung ứng dầu toàn cầu.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/9 đã lên án các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê-út và kêu gọi các bên liên quan tránh làm leo thang căng thẳng.

“Tổng Thư ký kêu gọi tất cả mọi bên phải kiềm chế tối ta, ngăn chặn bất kỳ leo thang nào giữa tình hình gia tăng căng thẳng và luôn tuân thủ với Luật Nhân đạo Quốc tế”, tuyên bố của Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh.

Liên minh châu Âu cũng cảnh báo rằng các vụ tấn công đề ra một mối đe dọa thực sự đối với an ninh khu vực. 

Đọc thêm