Iran cảnh báo không nước nào được 'động đến' tàu chở dầu tới Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu chở nhiên liệu đầu tiên của Iran khởi hành hướng tới Lebanon hai tuần trước đã tiến vào Biển Địa Trung Hải, khi con tàu thứ hai cũng bắt đầu hành trình để cung cấp nhiên liệu cho người dân Lebanon đang trong tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Ô tô xếp hàng dài chờ tiếp nhiên liệu tại một trong số ít trạm xăng mở ở Beirut, Lebanon.
Ô tô xếp hàng dài chờ tiếp nhiên liệu tại một trong số ít trạm xăng mở ở Beirut, Lebanon.

Dữ liệu từ TankerTrackers, một trang web theo dõi tàu chở dầu toàn cầu, cho thấy con tàu đầu tiên đã đi vào Địa Trung Hải, các hãng tin Iran đưa tin hôm 30/8. Mạng truyền hình al-Manar của Lebanon cũng xác nhận báo cáo này.

Vào ngày 19/8, Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đã cảnh báo Mỹ và Israel rằng các tàu chở nhiên liệu của Iran sẽ được coi là “lãnh thổ của Lebanon” khi ông thông báo về việc con tàu đầu tiên rời khỏi Iran.

Đầu giờ sáng nay (31/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã cảnh báo trước bất kỳ động thái nào nhắm vào các tàu chở dầu, nói rằng cả Mỹ và bất kỳ quốc gia nào khác đều không có quyền ngăn chặn hoạt động thương mại hợp pháp giữa Iran và Lebanon.

“Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc thực hiện chủ quyền của mình và mọi người nên biết rằng thương mại hợp pháp trong khu vực này là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”, ông Khatibzadeh nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Tình trạng thiếu nhiên liệu ở Lebanon đã buộc các doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ phải đóng cửa, có nguy cơ gây mất điện tại các bệnh viện và ngừng giao thông vận tải, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác ở quốc gia Ả Rập này.

Kế hoạch gửi nhiên liệu của Iran tới Lebanon được coi là bước ngoặt trong việc phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn nhắm vào cả hai nước.

Chỉ vài giờ sau thông báo ngày 19/8 của Nasrallah, Đại sứ Hoa Kỳ tại Lebanon Dorothy Shea tuyên bố rằng Washington sẽ giúp Lebanon thực hiện kế hoạch chuyển khí đốt của Ai Cập sang Lebanon để sản xuất điện.

Nhưng Nhà lãnh đạo Hezbollah đã chế nhạo kế hoạch của Đại sứ Shea là hành động “bán ảo tưởng cho người Lebanon” vì ngay cả khi được thực hiện, có thể mất một năm để nhập khẩu khí đốt từ Ai Cập đến Lebanon.

Trong phát biểu hôm 27/8, ông Nasrallah thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận với Tehran để nhập khẩu một tàu chở nhiên liệu thứ ba nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ở nước này. Ông cũng cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước là kết quả của một cuộc bao vây kinh tế do Mỹ áp đặt, nhấn mạnh rằng cái gọi là "các biện pháp trừng phạt Caesar" của Washington đối với Syria cũng đã gây hại cho Lebanon.