Iran nối lại làm giàu uranium tại cơ sở ngầm

(PLVN) - Iran sẽ bắt đầu bơm khí uranium vào các máy ly tâm tại cơ sở ngầm dưới đất có tên Fordow, Reuters dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 5/11 tuyên bố.
Cơ sở Fordow của Iran.
Cơ sở Fordow của Iran.

Theo Reuters, Tổng thống Rouhani không cho biết cụ thể loại khí nào sẽ được bơm vào các máy ly tâm ở Fordow.

“Bắt đầu từ ngày 6/11, khí sẽ được bơm vào các máy ly tâm tại Fordow như một phần của bước thứ 4 của chúng tôi để giảm bớt các cam kết hạt nhân theo thỏa thuận này”, ông Rouhani nói trong một  bài phát biểu trên truyền hình Iran.

Còn theo ông Kazem Gharibabadi - đại sứ của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã thông báo với cơ quan này rằng Tehran sẽ bắt đầu bơm khí UF6 (uranium hexafluoride) vào các máy ly tâm tại Fordow trong ngày 6/11.

Theo thỏa thuận ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới, Iran đồng ý biến Fordow thành một “trung tâm công nghệ, vật lý và hạt nhân”, nơi hơn 1.000 máy ly tâm chỉ được sử dụng cho các mục đích khác thay vì để làm giàu hạt nhân.

Thỏa thuận này cấm các vật liệu hạt nhân tại Fordow và bằng cách bơm UF6 vào máy ly tâm, cơ sở này sẽ trở thành một địa điểm hạt nhân hoạt động chứ không phải là một cơ sở nghiên cứu.

Thông báo của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh nước này đang dần dần giảm bớt các cam kết theo thỏa thuận sau khi Mỹ từ bỏ thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với nước này.

Động thái này được dự báo có thể gây phức tạp nỗ lực của châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc.