Iran tập trận ở Vùng Vịnh để cảnh báo Israel

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran cho biết hôm 24/12, các cuộc tập trận do Iran tiến hành trong tuần này ở Vùng Vịnh nhằm gửi lời cảnh báo tới Israel, trong bối cảnh lo ngại về việc Israel có thể có kế hoạch nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Một vụ nổ trong cuộc tập trận chung của IRGC mang tên 'Nhà tiên tri vĩ đại 17' ở phía tây nam của Iran. Ảnh: WANA (Thông tấn xã Tây Á) được chụp ngày 22/12/2021 phát qua Reuters
Một vụ nổ trong cuộc tập trận chung của IRGC mang tên 'Nhà tiên tri vĩ đại 17' ở phía tây nam của Iran. Ảnh: WANA (Thông tấn xã Tây Á) được chụp ngày 22/12/2021 phát qua Reuters

Các cuộc tập trận của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bao gồm bắn tên lửa hành trình và đạn đạo. Truyền hình nhà nước chiếu các tên lửa san phẳng một mục tiêu giống như lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel khi kết thúc cuộc tập trận hôm thứ Sáu.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin: “Thông qua mô phỏng các cơ sở hạt nhân Dimona, Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thực hành thành công cuộc tấn công trung tâm quan trọng này trong cuộc tập trận tên lửa".

"Các cuộc tập trận này có một thông điệp rất rõ ràng: một lời cảnh báo nghiêm túc, thực sự ... đối với các mối đe dọa từ chính quyền Israel: hãy cẩn thận với những sai lầm của họ", Tổng trưởng Lực lượng Vệ binh Hossein Salami cho biết trên kênh truyền hình nhà nước.

"Chúng tôi sẽ chặt tay họ nếu họ có hành động sai lầm. ... Khoảng cách giữa các hoạt động thực tế và các cuộc tập trận chỉ là sự thay đổi trong các góc phóng tên lửa", Tướng Salami cảnh báo.

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho biết 16 tên lửa đạn đạo thuộc các lớp khác nhau đã được bắn đồng thời và tiêu diệt các mục tiêu được xác định trước.

Anh lên án việc phóng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập trận. "Những hành động này là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế, và chúng tôi kêu gọi Iran ngừng ngay các hoạt động của mình", Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Saeed Khatibzadeh, bác bỏ tuyên bố của Anh là "can thiệp vào năng lực phòng thủ của Iran".

Iran cho biết tên lửa đạn đạo của họ có tầm bắn 2.000 km (1.200 dặm) và có khả năng tiếp cận các căn cứ của Israel và Mỹ trong khu vực.

Iran có một trong những chương trình tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, liên quan đến các loại vũ khí như một lực lượng răn đe và trả đũa quan trọng chống lại Hoa Kỳ và các đối thủ khác trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Israel, quốc gia phản đối nỗ lực của các cường quốc thế giới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran, từ lâu đã đe dọa hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định tham vọng hạt nhân của họ là hòa bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã kêu gọi các cường quốc trên thế giới không cho phép Iran tham gia đàm phán hạt nhân, dự kiến ​​nối lại vào thứ Hai tới.

Israel được cho là quốc gia Trung Đông duy nhất có kho vũ khí hạt nhân.