Israel chuyển vaccine Pfizer sắp hết hạn cho Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Israel sẽ gửi 700.000 liều vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc, và đến tháng 9 và tháng 10, Israel sẽ nhận lại số liều vaccine tương tự từ Hàn Quốc.
Một lọ vaccine COVID-19 của Pfizer tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, Israel, hồi tháng 12/2020.
Một lọ vaccine COVID-19 của Pfizer tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, Israel, hồi tháng 12/2020.

Tờ Haaretz hôm 6/7 dẫn lời Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, số vaccine trên sẽ được đưa tới Hàn Quốc trong tháng 7. Đổi lại, Israel sẽ nhận được các liều vaccine Pfizer tương tự từ Hàn Quốc vào tháng 9 và tháng 10.

Hiện chưa rõ chính xác thời gian hết hạn của lô vaccine Pfizer mà Israel chuyển sang Hàn Quốc.

Khi nhận được câu hỏi của Reuters về thỏa thuận vaccine giữa Israel và Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận.

Hàn Quốc đang chật vật tìm kiếm đủ vaccine Covid-19 trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu eo hẹp, đặc biệt ở châu Á. Chính phủ Hàn Quốc tuần trước kỳ vọng đạt miễn dịch cộng đồng sớm hơn mục tiêu tháng 11 khi tiêm chủng ít nhất 70% dân số, chủ yếu dùng các loại vaccine mRNA như Pfizer.

Giống như Israel, Hàn Quốc đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng thần tốc cho người dân. Hơn 5,62 triệu người - trong tổng số hơn 9,3 triệu dân của Israel - đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trong số đó, gần 5,2 triệu người được tiêm liều thứ hai.

Đọc thêm