Italia triệt phá đường dây cung cấp tài chính cho IS ở Trung Đông

(PLO) - Mới đây, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Italia đã triệt phá được một mạng lưới bao gồm các đối tượng người Syria và Maroc, bị nghi ngờ tài trợ cho phiến quân IS ở Trung Đông. 
Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Italia. (Nguồn: SOFREP/Vietnamplus)
Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Italia. (Nguồn: SOFREP/Vietnamplus)

Theo AFP, phía cảnh sát đang tiến hành truy nã 14 đối tượng tại khu vực phía Bắc Italia và trên đảo Sardinia, đồng thời tiến hành khám xét 20 ngôi nhà tại 3 tại các khu vực trên. Những kẻ này được cho là có liên quan đến các tổ chức khủng bố, tài trợ chủ nghĩa khủng bố và vi phạm các luật tài chính.

Sự việc cũng khiến cho Bộ trưởng Nội vụ Italia Marco Minniti lên tiếng cảnh báo mối đe dọa an ninh từ các đối tượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trong bối cảnh ngày càng nhiều tay súng nước ngoài đang tìm cách thâm nhập vào châu Âu thông qua Italia. 

Trước đó hồi cuối tháng 3, cảnh sát Italia cũng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng gốc Tunisia bị tình nghi dính líu tới mạng lưới có liên quan tới Anis Amri - hung thủ đã lao xe vào đám đông ở thủ đô Berlin (Đức) hồi cuối năm 2016 khiến 12 người thiệt mạng. 

Đọc thêm