Italia vô địch EURO 2020: Thiên thanh bay trên đỉnh châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù bị dẫn bàn trước, nhưng bản lĩnh của người Italia đã đưa họ vượt qua đội tuyển Anh trên chấm 11m để bước lên đỉnh vinh quang. Một trận đấu tràn ngập cảm xúc và hấp dẫn.
Italy đã trở thành nhà vô địch EURO 2020 sau khi có chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà Anh ngay tại thánh địa Wembley ở chung kết.
Italy đã trở thành nhà vô địch EURO 2020 sau khi có chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà Anh ngay tại thánh địa Wembley ở chung kết.

Người Anh đã nhập cuộc khá tốt và họ muốn tìm chiến thắng trong 90 phút thi đấu.

Phút thú 2, từ pha tạt bóng chuẩn xác của Trippier từ bên cánh phải, Shaw băng vào dứt điểm một chạm chuẩn xác mở tỷ số cho người Anh.

Italia dồn quân lên sau bàn thua. Cách chơi này để lộ rất nhiều khoảng trống phía sau cho Anh khai thác.

Phút 35, Chiesa đi bóng dũng mãnh, vượt qua Rice ở giữa sân trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hiệp 1, ĐT Anh chơi ấn tượng hơn, biên hóa và lấn lướt Italia.

Người Anh đã có bàn thắng sớm nhưng họ không giữ được thành quả.

Người Anh đã có bàn thắng sớm nhưng họ không giữ được thành quả.

Hiệp 2, Italia có nhiều cơ hội hơn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Và đây chính là phẩm chất của nhà vô địch: khi gặp khó khăn họ sẽ biết vượt qua.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng bay lộn xộn, Verratti đánh đầu buộc Pickford cản phá nhưng Bonucci đã có mặt đúng chỗ đá bồi ghi bàn gỡ hòa ở phút 67. 1-1, trận đấu trở lại thế cân bằng.

Ở tuổi 34 lẻ 71 ngày, Bonucci trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết Euro. Kỷ lục cũ thuộc về tuyển thủ Tây Đức Bernd Hölzenbein, ở tuổi 30, năm 1976.

Thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số 1-1.

Hiệp phụ cả hai đội thi đấu thận trọng. Italia vẫn có nhiều cơ hội hơn. Phút 107, từ quả đá phạt trực tiếp, Bernadeschi đưa bóng đi xuyên qua hàng rào với lực sút căng, nhưng đi đúng vị trí Pickford đã chọn. Sau hai nhịp khống chế, thủ môn này làm chủ tình hình.

120 phút thi đấu kết thúc! Italy và Anh hòa 1-1, phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để xác định nhà vô địch EURO 2020.

Và các cầu thủ trẻ của ĐT Anh không thể thực hiện thành công loạt sút luân lưu. Việc cho Sancho, Rashford vào sân ở phút 120, có lẽ là để phục vụ mục tiêu đá luân lưu, là một sai lầm của HLV Southgate.

Họ quá trẻ và áp lực đá 11m rất lớn nên đã đánh mất cơ hội của ĐT Anh.

Saka đá hỏng quả 11m, đánh mất cơ hội lên ngôi của ĐT Anh.

Saka đá hỏng quả 11m, đánh mất cơ hội lên ngôi của ĐT Anh.

Người Italia đã thể hiện đúng phẩm chất của nhà vô địch khi biết vượt qua khó khăn. Bị ĐT Anh ghi bàn trước, rồi trên loạt đá 11 m, người Italia vẫn vững vàng hơn và họ đã xứng đáng lên ngôi vương Châu Âu.

Chúc mừng thiên thanh và tiếc cho sự chờ đợi mòn mỏi của người Anh. 55 năm rồi, không biết bao giờ họ có cơ hội tuyệt vời như thế này nữa.

Sân Wembley đã chứng kiến một đêm "tận đáy nỗi đau" của người Anh.

Chiếc cup đã khắc tên nhà vô địch: Italia.

Chiếc cup đã khắc tên nhà vô địch: Italia.

HLV Mancini với chiếc Cup vô địch EURO 2020.

HLV Mancini với chiếc Cup vô địch EURO 2020.

Trước trận đấu, HLV đội tuyển Ý Mancini nói: "Cần phải giữ được bình tĩnh. Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn vì rất nhiều lý do. Chúng tôi cần phải ý thức được mức độ thách thức và khai thác tối đa tiềm năng của chúng tôi.

Đây là trận cuối cùng vì sau đó EURO sẽ kết thúc. Mọi người sẽ đi nghỉ hè. Chúng ta còn 90 phút nữa để vui chơi, đó là tối nay".

Trước trận đấu, HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate chia sẻ: "Thật là tuyệt vời khi chúng tôi nhận được thư của Nữ hoàng. Tình cảm ủng hộ này đã đặt các cầu thủ và toàn thể đội bóng trong điều kiện chuẩn bị tốt nhất trước trận đấu.

Không khí cũng thật tuyệt suốt dọc đường khi đội rời trung tâm huấn luyện. Tất cả theo chúng tôi đến trận đấu và chúng tôi sẽ giành cúp vì tất cả mọi người".

Đọc thêm