Kẻ biến thái mò vào trường học giở trò bậy với 6 bé gái ở Hà Nội

Tại các trường tiểu học, Hoàng kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh để giở trò dâm ô nhưng bị phản ứng quyết liệt.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, ở quận Đống Đa) về hành vi dâm ô với trẻ em, khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Theo cơ quan công tố, hàng sáng, sau khi chở bạn gái là sinh viên đến trường, Hoàng tới một số trường tiểu học nhằm tiếp cận các bé gái. Sáng 21/12/2016, tại một trường tiểu học ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), thấy cô bé không mặc đồng phục đi hành lang, anh ta dọa nạt rồi kéo ngay vào nhà vệ sinh gần đó. Bị nạn nhân phản ứng dữ dội, hắn đành phải mở cửa buồng vệ sinh, vội bỏ đi.

Sáng 12/5, tại một trường tiểu học thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hoàng lại mò lên tầng hai và kéo một bé gái đang đi vứt rác vào nhà vệ sinh. Đứa trẻ hoảng sợ kêu khóc khiến gã biến thái vội rời khỏi trường học.

21 ngày sau hắn bị bắt. Nhà chức trách xác định, ngoài hai vụ việc trên, Hoàng còn thực hiện hành vi dâm ô đối với 4 bé gái khác tại trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng...

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận thường xuyên xem tranh ảnh đồi truỵ.

Đọc thêm