Kẻ có thâm niên trong trại cai nghiện tiếp tục lĩnh 4 năm tù

(PLO) - Từng có thâm niên trong trại cai nghiện hơn 4 năm nhưng Tùng vẫn “chứng nào tật nấy” dẫm chân lên “vết xe đổ”. Lần phạm tội này, y tiếp tục ngồi tù 4 năm.
Bị cáo Tùng tại tòa.
Bị cáo Tùng tại tòa.
Vừa qua, TAND quận Thanh Khê đã ở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Tùng (SN: 1983, trú  phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Tàng trữ chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 BLHS.
Theo Cáo trạng của VKSND quận Thanh Khê, khoảng 20h50 ngày 22/5/2015, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Tùng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác màu đen và trong cốp xe của Tùng có tổng cộng 3 gói bột màu trắng nghi là ma túy và vật dụng để sử dụng ma túy.
Tại bản kết luận giám định số 41114/C54 (P7) ngày 11/5/2015 của Viện Khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát kết luận: Chất màu trắng trong các gói trên là ma túy tổng hợp dạng đá với tổng trọng lượng là 2,9102 gam.
Quá trình điều tra Tùng khai nhận, ngày 22/4/2015, Tùng cùng Cu Em (không xác định được lai lịch, địa chỉ) góp mỗi người 3 triệu đồng để Tùng trực tiếp đi đến đường Hùng Vương, Đà Nẵng mua ma túy dạng đá của một đối tượng tên Bi để chia nhau sử dụng.
Sau đó, đối tượng chia một nửa bỏ vào túi áo để đem cho Cu Em, số còn lại cất vào cốp xe để sử dụng. Khi đến  đi đến đường Nguyễn Tất Thành để giao ma túy cho Cu Em thì bị bắt quả tang.
Tính từ cuối năm 2014 đến trước ngày bị bắt gã đã mua ma túy đá của Bi tổng cộng là 3 lần, mỗi lần mua 2,5 gam với giá 3,5 triệu (nhưng không xác định được địa điểm, thời hạn cụ thể).
Trước đó, Tùng đã 2 lần bị địa phương đưa đi trại cai nghiện, tại Trung tâm 05- 06, lần cai nghiện lâu nhất là 4 năm tù (2003-2007)
Kết quả điều tra xác minh Bi tên thật là Trần Phước Vinh (SN: 1980, trú tại tổ 39, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng), do không thu giữ được ma túy của Vinh và đối tượng đã không thừa nhận việc mua bán ma túy với Tùng nên chưa đủ cơ sở kết luận Vinh  đã bán ma túy cho Tùng.
Tại phiên tòa ngày 30/8, Tùng thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.
HĐXX xét thấy, bị cáo Tùng có 3 con nhỏ, lớn nhất sinh 2012, nhỏ nhất sinh 2015, vợ chưa có công việc làm ổn định, tại CQĐT cũng như tại tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải nên đã quyết định tuyên phạt Lê Thanh Tùng 4 năm tù giam  theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm