Kế hoạch triển khai Lễ hội khai ấn Đền Trần xuân Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/01, UBND Thành phố Nam Định tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024

Dự và chủ trì buổi họp báo có bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nam Định, ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng ban Quản lý Khu Di tích Đền Trần - Chùa Tháp, Thượng tá Đào Ngọc Dương - Phó Trưởng công an Thành phố Nam Định cùng đại diện các Sở ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí.

Bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nam Định phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nam Định phát biểu tại buổi họp báo

Lễ Khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm được tổ chức tại đền Trần, phường Lộc Vượng là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn của đền Trần với ý nghĩa "Tích Phúc Vô Cương"...

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25/02/2024 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng âm lịch) với Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; Lễ rước Nước, tế Cá... Đặc biệt, từ 23h15 đêm 14 tháng Giêng thực hiện nghi lễ Khai Ấn; từ 5h00 sáng 15 tháng Giêng, tổ chức phát Ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.

Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng ban Quản lý Khu Di tích Đền Trần - Chùa Tháp cho biết: Năm nay, ngoài phần Lễ sẽ có rất nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại Quảng trường Đông A, dự kiến như: Triển lãm "Hành cung Thiên Trường - Dấu ấn vàng son"; triển lãm ảnh du lịch Nam Định; hội chợ sinh vật cảnh; trưng bày, biểu diễn diều sáo; biểu diễn lân sư rồng, hát văn, hát xẩm; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh...

Để tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và đúng các quy định, UBND Thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách thập phương về dự lễ hội.

Đọc thêm